Quan tài thân thiện với môi trường

19:14 01/12/2008

Đây là sản phẩm độc đáo của người Nhật, được ra đời trong bối cảnh nhânloại đang đối đầu với cuộc chiến chống ô nhiễm và hiệu ứng khí nhà kính.
Đây là sản phẩm độc đáo của người Nhật, được ra đời trong bối cảnh nhânloại đang đối đầu với cuộc chiến chống ô nhiễm và hiệu ứng khí nhà kính.

Khách hàng Nhật chọn quan tài các-tông
Khách hàng Nhật chọn quan tài các-tông

 Theo nghiên cứu thì khi dùng các loại quan tài truyền thống, người ta phải sử dụng đến gỗ. Ngoài ra, mỗi thi thể khi hoả táng sẽ tạo ra khoảng 300 kg CO2, tác động xấu đến môi trường.

Để khắc phục, hãng Tri-Wall KK của Nhật đã cho ra đời loại quan tài sản xuất từ vật liệu các-tông và keo dán. Sản phẩm có cấu trúc 3 lớp, cứng không khác gì gỗ, nặng khoảng 15 kg. Nó có thể chịu được tải trọng 200 kg và khi hoả táng chỉ cần 1/2 năng lượng so với các loại quan tài bằng gỗ, nhưng quan trọng hơn là lượng khí thải giảm chỉ còn 1/3.

Mỗi khi mua quan tài của Tri-Wall KK, khách hàng phải trồng thêm 10 cây xanh "tạo nguồn", hoặc đóng một khoản tiền thay thế. Theo tính toán của Tri-Wall KK thì trong vòng 20 năm, khu rừng trồng mới này sẽ hấp thu khoảng 60% CO2 do ngành công nghiệp hoả táng tạo ra.

Từ năm 2007, Tri-Wall KK đã bán được trên 2.000 quan tài kiểu này. Hãng hy vọng tình hình kinh doanh trong tương lai sẽ phát triển mạnh hơn nữa.


KHẮC NAM (theo Net/Time)


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích