Quận uỷ Đồ Sơn: Gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng cộng sản Đồ Sơn

18:22 20/10/2021

Sáng 18-10, Quận uỷ Đồ Sơn long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Đồ Sơn (20-10-1946- 20-10-2021). Dự gặp mặt có đồng chí Đào Khánh Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ; đại diện lãnh đạo các Ban Thành uỷ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, bậc lão thành cách mạng; nguyên lãnh đạo quận Đồ Sơn qua các thời kỳ.
Tại buổi Lễ gặp mặt kỷ niệm, các đại biểu giao lưu các thế hệ ôn lại truyền thống 75 năm thành lập Đảng bộ quận Đồ Sơn

Phát biểu tại lễ gặp mặt, đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đồ Sơn đạt được trong suốt 75 năm qua.

Trước những yêu cầu phát triển rất cao của quận, thành phố và phát huy truyền thống 75 năm vẻ vang Đảng bộ quận Đồ Sơn, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ đề nghị quận tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cụ thể, trong công tác xây dựng Đảng, triển khai có hiệu quả cao các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và Đảng bộ quận, bảo xây dựng Đảng bộ quận luôn đạt “trong sạch, vững mạnh” để lãnh đạo, chỉ đạo toàn quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh.

Tiếp tục phát huy, khai thác có hiệu quả cao các tiềm năng, thế mạnh, tạo những bước đột phá về phát triển kinh tế, nhất là lợi thế về du lịch. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về du lịch, xây dựng hình ảnh về vùng đất, con người Đồ Sơn thân thiện, mến khách.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các doanh nghiệp đầu tư kết cấu hạ tầng nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế, nâng cấp chất lượng du lịch Đồ Sơn sớm đưa Đồ Sơn trở thành trung tâm du lịch quốc tế.

Đồng chí Đào Khánh Hà đề nghị Đảng bộ, chính quyền quận Đồ Sơn cần tiếp tục quan tâm các lĩnh vực văn hóa- xã hội.

Cần đề ra những biện pháp mới để quản lý và phát huy tốt các lễ hội văn hóa truyền thống, các khu di tích có giá trị văn hóa tâm linh của địa phương trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển du lịch. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh- xã hội, bảo đảm mọi chương trình phát triển kinh tế- xã hội, hướng tới mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu giao lưu, toạ đàm, ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng, vẻ vang của Đảng bộ quận 75 năm qua; chia sẻ những kinh nghiệm và đóng góp những ý kiến thiết thực để thực hiện tốt hơn công tác xây dựng Đảng và định hướng phát triển quận Đồ Sơn giai đoạn mới.

Thiên An

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông