Quốc hội quyết định Ngày bầu cử quốc gia vào ngày 22-5-2016

01:49 25/11/2015

Sáng 24-11, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIII làm việc tại hội trường, nghe Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc quyết định ngày bầu cử, thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 phải theo quy định về ngày bầu cử toàn quốc đối với bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân vào ngày chủ nhật và được công bố chậm nhất 115 ngày trước ngày bầu cử. Tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội đệ trình Quốc hội xem xét, quyết định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp dự kiến vào ngày chủ nhật, 22-5-2016. Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đề xuất Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội thành lập gồm 21 thành viên.

Ngay sau đó, với 100% số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết tán thành Ngày bầu cử quốc gia vào chủ nhật, 22-5-2016.

Trong phiên họp buổi chiều, với 91,7% số đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Quốc hội cũng đã nghe Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Sinh Hùng trình bày tờ trình  đề nghị phê chuẩn 4 Phó chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia gồm: Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân và 16 thành viên của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Cuối phiên họp buổi chiều, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã đề cử ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội làm Tổng thư ký Quốc hội.

THẾ KHOA


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông