Quốc hội thảo luận Bộ luật hình sự (sửa đổi)

03:10 02/11/2015

 

Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của QH Nguyễn Văn Hiện trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu về dự thảo BLHS (sửa đổi)
Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của QH Nguyễn Văn Hiện trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu về dự thảo BLHS (sửa đổi)

Ngày 30-10, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trình bày báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân về Bộ luật hình sự (sửa đổi).

Theo Bộ trưởng Hà Hùng Cường, tính đến ngày 20-9-2015, Bộ Tư pháp đã nhận được báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân ở 16 bộ, ngành, cơ quan trung ương; 39 tỉnh, thành phố, 20 cơ quan, tổ chức… với tổng số khoảng 3 triệu lượt ý kiến đóng góp vào dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi). Tiếp đó, Quốc hội cũng đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày báo cáo  tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi).

Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận 14 nhóm vấn đề xung quanh các nội dung trọng tâm: trách nhiệm hình sự của pháp nhân và loại tội pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình sự; về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên và các biện pháp thay thế xử lý hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội; việc loại bỏ hình phạt tử hình ở một số tội; quy định không áp dụng hình phạt tử hình, không thi hành án tử hình trong một số trường hợp; quy định không giảm án đối với người bị kết án tử hình nhưng được ân giảm xuống tù chung thân…

Hôm nay 2-11, Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

THẾ KHOA


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích