Rà soát năng lực cán bộ

23:25 04/06/2014

 

Phó bí thư Thành ủy Lê Văn Thành kết luận hội nghị
Phó bí thư Thành ủy Lê Văn Thành kết luận hội nghị

* Sáng  2-6, Đoàn kiểm tra số 1 của Thành ủy do đồng chí Lê Văn Thành, Phó bí thư Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố dẫn đầu cùng đại diện các sở, ngành kiểm tra tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết số 02 của Thành ủy về công tác cán bộ tại Đảng bộ huyện Tiên Lãng.

Những năm qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) ở Tiên Lãng được các cấp ủy Đảng, ngành chủ động triển khai nghiêm túc, gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 02 của Thành ủy về công tác cán bộ. Qua đó, kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương. Thường trực Huyện ủy cũng tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp còn tồn đọng, hạn chế xảy ra khuyết điểm, sai phạm mới. Nổi bật là việc giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài, góp phần tích cực vào sự chuyển biến trong phát triển KT-XH. Việc sắp xếp, luân chuyển cán bộ thời gian qua đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, khắc phục tình trạng thiếu hụt về cán bộ.

Phó bí thư Thành ủy Lê Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết 02 của Thành ủy về công tác cán bộ thời gian qua tại Đảng bộ huyện Tiên Lãng. Đồng chí lưu ý, thời gian tới, huyện Tiên Lãng cần tiếp tục làm tốt công tác đào tạo gắn với giáo dục phẩm chất, đạo đức lối sống cho cán bộ, công chức…

* Cũng trong buổi sáng, đồng chí Lê Văn Thành cùng đoàn kiểm tra của thành phố tới thăm cán bộ, công nhân Nhà máy sản xuất chế biến nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu (Công ty CP DEVYT) ở xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng. Đơn vị đã làm tốt công tác GPMB, xây dựng và chuẩn bị khánh thành nhà máy sản xuất.

* Chiều cùng ngày (2-6), Phó bí thư Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Thành cùng đoàn công tác đã làm việc tại Công ty TNHH MTV điện lực Hải Phòng.

Việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM được triển khai sâu rộng tới từng cán bộ, đảng viên và công nhân viên Công ty TNHH MTV điện lực Hải Phòng, từng bước đi vào chiều sâu, trở thành sinh hoạt thường xuyên của mỗi chi, Đảng bộ trực thuộc. Các chuyên đề đều gắn với việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị Quyết TW 4, khóa 11 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, qua đó làm tốt công tác tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận trong Đảng ủy công ty. Công ty thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo được niềm tin trong cán bộ, nhân viên, từ đó huy động được sức mạnh, trí tuệ của tập thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và hoạt động SXKD.

Đồng chí Lê Văn Thành ghi nhận những cách làm hay mà cán bộ, đảng viên công ty đã thực hiện, mong rằng, Đảng ủy công ty tiếp tục phát huy quyền dân chủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tiếp tục phấn đấu, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị công ty tiếp tục rà soát trình độ, năng lực cán bộ, công nhân viên, đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.

TD


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích