Real và Barca: Đua nhau chăm sóc cầu thủ con cưng

16:15 05/08/2009

Không chỉ là đối thủ truyền kiếp tại La Liga và những sân chơi cùng góp mặt, họ còn vừa đều gây sốc khi bỏ ra cả núi tiền nhằm giữ và bảo vệ cho đôi chân của những siêu sao như Ronaldo hay Messi…
Không chỉ là đối thủ truyền kiếp tại La Liga và những sân chơi cùng góp mặt, họ còn vừa đều gây sốc khi bỏ ra cả núi tiền nhằm giữ và bảo vệ cho đôi chân của những siêu sao như Ronaldo hay Messi…

Nguy cơ Ronaldo dính chấn thương luôn tiềm ẩn
Nguy cơ Ronaldo dính chấn thương luôn tiềm ẩn

Ở Real, chuyện mua bảo hiểm cho các cầu thủ đã được Chủ tịch Perez khởi xướng thực hiện từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông trong những năm 2000-2006. Khi ấy, vị tân Chủ tịch mới tái đắc cử này từng ký hợp đồng giá trị tổng cộng gần 250 triệu euro để mua bảo hiểm cho toàn bộ "bầy kền kền trắng" của ông. Riêng năm 2006, đội bóng Hoàng Gia Tây Ban Nha cũng đã mua bảo hiểm "tất cả các bộ phận trên cơ thể" của ngôi sao Beckham trị giá gần 140 triệu euro. Còn năm 2007 thì "bàn tay nhựa" của TM Casillas cũng được Real bảo vệ bằng hợp đồng bảo hiểm trị giá 7,5 triệu euro.

Và Chủ tịch Perez lại vừa quyết định "đầu tư" để có bản hợp đồng bảo hiểm trị giá 100 triệu euro nữa cho "đôi chân vàng" của tân binh C.Ronaldo. Khỏi phải nhắc lại thì ai cũng biết Real đã biến cựu TV của Manchester thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới qua mọi thời đại như thế nào khi bỏ ra tới 94 triệu euro để đưa tuyển thủ Bồ Đào Nha từ Old Trafford về sân Bernabeu. Chưa hết, trong bản hợp đồng thế kỷ này còn có một điều khoản chưa từng có xưa nay khi Real tự "quy định" nếu đội bóng muốn giải phóng Ronaldo thì phải bỏ ra... những một tỷ euro.

Tóm lại, mọi giá trị đều đã bị Real làm đảo lộn chỉ bởi cái tên C.Ronaldo mà họ từng mất công theo đuổi bằng mọi giá. Và Ronaldo đã chính thức là người của sân Bernabeu từ đầu hè này, nhưng vẫn chưa chứng tỏ được thương hiệu ("xuất sắc nhất" châu Âu và thế giới năm 2008) trong những trận giao hữu trình làng vừa qua. Kể từ khi tới khoác áo Real, Ronaldo mới chỉ ghi cho "bầy kền kền trắng" có 2 bàn đều từ chấm phạt đền tại cúp Hòa bình, song Real vẫn bỏ thêm tiền để mua bảo hiểm cho đôi chân của anh. Có thể hiểu về mối lo ngại này của Chủ tịch Perez bởi trên thực tế thì Ronaldo luôn là mục tiêu mà các đối thủ muốn phong tỏa và ngăn chặn nhằm hạn chế (thậm chí là triệt hạ) khả năng bùng nổ và ghi bàn của ngôi sao Bồ Đào Nha. Cho nên, biết đâu Ronaldo rất có thể sẽ dính chấn thương nặng và trong trường hợp xấu nhất là không thể thi đấu, thì Real sẽ được bồi hoàn 100 triệu từ hợp đồng bảo hiểm.

Trong khi đó, Barca cũng vừa đưa ra mức phí giải phóng siêu sao Messi của họ khỏi Nou Camp lên tới 300 triệu bảng. Đây cũng là một điều khoản chính thức trong bản hợp đồng mới mà đội bóng xứ Catalan sắp ký với tuyển thủ Achentina và đó là phí giải phóng cao gấp đôi số tiền mà Barca đưa ra với CLB nào muốn giải phóng tân binh Ibrahimovic. Nên nhớ, Ibrahimovic chính là bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử CLB mà Barca vừa hoàn tất trong thương vụ trao đổi cầu thủ với phía Inter. Tuy nhiên, về mức lương 9 triệu euro/mùa giải của TĐ người Thụy Điển thì tới đây sẽ xếp sau Messi, khi Barca vừa hứa sẽ nâng mức đãi ngộ với siêu sao mới 22 tuổi này, từ 9 lên 9,5 triệu euro/ năm. Đó là chưa kể nếu Messi góp công giúp đoàn quân của HLV Guardiola chinh phục các đỉnh cao thì con số này có thể tăng thành khoảng 11 triệu euro/ năm.

Nghĩa là, dù vừa trải thảm đỏ đón Ibrahimovic về sân Nou Camp, nhưng với Barca thì vị thế của Messi vẫn là số một và là niềm kỳ vọng lớn nhất cho những tham vọng của họ ở chặng đường phía trước...



THIÊN AN


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông