Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm điều lệnh CAND

16:47 20/12/2013

* Công an thành phố Hải Phòng nhận cờ thi đua Bộ Công anSau hai ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, chiều 19-12, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 69 đã bế mạc. Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá các mặt công tác công an, kết quả phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” của lực lượng CAND năm 2013, đồng thời quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp, nhiệm vụ công tác công an và phát động phong trào thi đua “Vì An ninh tổ quốc” năm 2014.

Giám đốc CATP nhận cờ thi đua Bộ trưởng trao
Giám đốc CATP nhận cờ thi đua Bộ trưởng trao

Năm 2013, công tác xây dựng lực lượng CAND được đặc biệt quan tâm. Các cấp công an chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, ý chí chiến đấu, ý thức tổ chức kỷ luật, gắn với việc chấn chỉnh lễ tiết, tác phong và chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân. Ban hành chỉ chị của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2013-2018; đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" và kỷ niệm 65 năm "Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc"…

Tăng cường kiểm tra, thanh tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân gắn với thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động "Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả"; cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ"; tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong toàn lực lượng; nhiều gương chiến đấu dũng cảm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, 5 đồng chí anh dũng hy sinh, 258 đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Với thành tích xuất sắc đạt được trong năm 2013, lực lượng CAND có 1 tập thể được tặng Huân chương Hồ Chí Minh, 6 cá nhân được tặng "Huân chương Độc lập"; 13 tập thể, 6 cá nhân được tặng "Huân chương Chiến công"; 93 tập thể, 151 cá nhân được tặng "Huân chương Hữu nghị", 210 tập thể, 1.918 cá nhân được tặng "Huân chương Bảo vệ tổ quốc"; 3.178 cá nhân được tặng "Huy chương Vì ANTQ"; 43.336 cá nhân được tặng "Huy chương Chiến sỹ vẻ vang"; 282 tập thể, 486 cá nhân được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 1.910 tập thể, 4.793 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; 626 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ ANTQ"; 8 cá nhân được tặng "Huân chương dũng cảm"; 105 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp thi đua khen thưởng".

Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh tổ quốc” năm 2013 và tổng kết năm học 2012-2013, có 24 đơn vị, địa phương được tặng Cờ thi đua của Chính phủ (trong đó có Sở cảnh sát PCCC Hải Phòng); 125 đơn vị, địa phương được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an (trong đó có Công an thành phố Hải Phòng); 50 đơn vị, địa phương được tặng Bằng khen của bộ.

Năm 2014, Đảng ủy Công an trung ương và lãnh đạo bộ tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp xây dựng các tổ chức Đảng trong Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào "Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ" và các phong trào thi đua "Vì an ninh tổ quốc". Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, thực hiện điều lệnh trong Công an nhân dân.



PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông