Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 77 về phối hợp an ninh-quốc phòng

16:39 19/11/2015

 

Các tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng
Các tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng

Chiều 18-11, UBND TP tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP đến dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Bộ tư lệnh Hải quân, Vùng cảnh sát biển 1, CATP, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC), Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố. 

5 năm qua, các lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định 77 và các quy chế phối hợp đã ký giữa các ngành, các đơn vị; chủ động trao đổi thông tin, thông báo, cung cấp 2.830 lượt thông tin có liên quan đến nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc phòng. Trong đó, tập trung trao đổi thông tin phục vụ phát hiện, bắt giữ, xử lý các đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật và về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, PCCC, cứu hộ, cứu nạn, tình hình liên quan đến biển Đông, vùng trời, vùng biển thành phố. Qua đó, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá đúng tình hình, đưa ra các chủ trương, giải pháp đảm bảo ANCT, TTATXH, góp phần phát triển KT-XH của thành phố.

Các lực lượng đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho 16.565 lượt; mở 434 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 53.896 đồng chí; đồng thời duy trì hiệu quả các mô hình đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, các lực lượng đã phối hợp điều tra 223 vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường; bắt giữ 28 vụ, 62 đối tượng tội phạm ma túy, tang vật thu giữ 16,39kg heroin, 23kg ma túy tổng hợp.

Trong công tác quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, trật tự xã hội và PCCC, các lực lượng đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và phối hợp tổ chức 429 ca tuần tra kiểm soát với 2.509 lượt cán bộ, chiến sỹ. Qua đó, phát hiện và xử lý 489 trường hợp vi phạm; phối hợp chữa cháy 165 vụ cháy thảm thực bì; 292 vụ cháy nổ, hướng dẫn thoát nạn, cứu thoát 45 người. Bên cạnh đó, các lực lượng còn phối hợp thực hiện tốt công tác bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh trật tự trên khu vực biên giới, vùng trời, các vùng biển đảo cũng như trong công tác huấn luyện, đào tạo và tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự, xây dựng và bảo vệ lực lượng…

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam ghi nhận, biểu dương những thành tích các LLVT đã đạt được trong thực hiện Nghị định số 77; đồng thời vạch ra 5 nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH, thúc đẩy kinh tế xã hội của thành phố phát triển bền vững.

Tại hội nghị, 12 tập thể vinh dự được UBND TP tặng bằng khen; 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 77 được tặng giấy khen.

Hồng Hải


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích