Sôi nổi các hoạt động lo tết cho người nghèo

15:07 04/02/2010

Sáng 2- 2, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin (CĐDC/ Dioxin) thành phốtổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2010 và tổ chức trao quàtết cho nạn nhân CĐDC/ Dioxin thành phố nhân dịp tết Canh Dần.

Tặng quà cho người nghèo ở Tiên Lãng
Tặng quà cho người nghèo ở Tiên Lãng

Thực hiện mục tiêu phong trào thi đua “ Vì nạn nhân chất độc da cam” do TW Hội nạn nhân CĐDC/ Đioxin Việt Nam phát động, Hội nạn nhân CĐDC thành phố xây dựng nội dung ký kết giao ước thi đua giữa các quận, huyện năm 2010 với các nội dung gồm: Phối hợp vùng các cơ quan báo chí địa phương thường xuyên thông tin, tuyên truyền sâu rộng về mục đích, tôn chỉ, nhiệm vụ của Hội, tập trung khai thác các nguồn nhân lực, vận động các cơ quan, nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố tham gia ủng hộ tiền, cơ sở vật chất, chăm sóc nạn nhân và xây dựng quỹ da cam…

* Chuẩn bị đón xuân Canh Dần, Trường đại học Dân lập Hải Phòng tổ chức tặng quà tết cho 243 sinh viên nghèo vượt khó vươn lên trong học tập, tích cực tham gia công tác đoàn, hội của trường. Nhân dịp này, nhà trường đã tặng 195 suất quà tết cho người nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật thông qua 15 tổ chức nhân đạo, từ thiện và các địa phương nơi trường đứng chân: Hội Chữ thập đỏ, Hội người mù, Ban liên lạc chiến sỹ cách mạng, Hội nạn nhân chất độc màu da cam-DIOXIN thành phố Hải Phòng, hội Chữ thập đỏ các phường Kênh Dương, phường Dư Hàng Kênh, Hội người mù và Hội chữ thập đỏ quận Lê Chân, Hội người mù của quận Hải An và huyện An Dương, Trường khiếm thính, Trường khiếm thị thành phố, Hợp tác xã người tàn tật Tự Lực- An Dương, Công ty nhân đạo Thanh Nhàn và xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy.

Tổng giá trị đợt trao quà tết cho sinh viên nghèo của trường và gia đình chính sách, hộ nghèo lên tới hơn 50 triệu đồng.  Đây là hoạt động truyền thống của nhà trường mỗi dịp tết đến xuân về, thể hiện nét đẹp văn hóa, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách tốt đẹp của dân tộc.

* Nhân dịp tết Canh Dần, ngày 2-2, Liên đoàn lao động TP cùng Cty CP đầu tư và xây lắp thương mại trao tặng 300 suất quà (mỗi suất  trị giá 200.000 đồng) cho người có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tiên Lãng. Qua chương trình này, LĐLĐ TP và tập thể cán bộ, công nhân viên Cty CP mong muốn san bớt phần nào những khó khăn với người nghèo trong dịp tết đến xuân về.

Bên cạnh đó, để động viên tinh thần công nhân lao động hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất vào những ngày cuối năm, LĐLĐ TP còn tổ chức chương trình văn nghệ vui tết Canh Dần với cán bộ, CNVC-LĐ tại quận Dương Kinh, quận Hồng Bàng và Khu ký túc xá Đỉnh Vàng.

* Nhân dịp tết Nguyên đán Canh Dần, để chia sẻ những khó khăn, động viên bà con ăn tết, MTTQVN quận Hồng Bàng đã trao tặng 450 suất quà cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn quận, mỗi suất quà trị giá 300.000đồng. MTTQVN quận cũng đã vận động Cty TNHH Thương mại Hương Giang tặng người nghèo 15 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, Xí nghiệp tập thể Bình An tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 300- 500.000 đồng. Số quà trên đã được trao tận tay bà con vào ngày 2-2-2010.

Cũng trong dịp này, MTTQVN TP đã tặng 20 xuất quà, Hội từ thiện TP tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đ cho người nghèo trên địa bàn quận.

* Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Cát Hải - Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” huyện Cát Hải đã triển khai nhiều hoạt động hướng về người nghèo.

Thời gian qua, MTTQ VN huyện Cát Hải đã tiếp nhận 50 suât quà của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức trao tặng 150 suất quà trị giá 22,5 triệu đồng; trao 50 chăn ấm từ thiện của Hội từ thiện thành phố cho người nghèo; phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện - Hội phật giáo thành phố trao 300 suất quà trị giá 60 triệu đồng; hỗ trợ 12 hội viên nông dân nghèo trị giá 1,2 triệu đồng; vận động các tập thể, các đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện với tấm lòng hảo tâm ủng hộ với tổng kinh phí gần 30 triệu đồng.

Tổng số kinh phí hoạt động chăm lo tết cho người nghèo gần 150 triệu đồng cùng mong muốn giúp người nghèo trên địa bàn huyện đảo Cát Hải đón một mùa xuân mới vui tươi và đầm ấm.

* Sáng 02-02-2010, VNPT Hải Phòng phối hợp cùng UBND quận Đồ Sơn tổ chức trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho người nghèo, người già cô đơn, nạn nhân chất độc da cam tại 7 phường thuộc quận Đồ Sơn với tổng trị giá 20 triệu đồng. Được biết, trước đó VNPT phối hợp cùng Thành hội CTĐ trao 100 suất quà trị giá 18 triệu đồng cho người nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam, học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn thành phố.

* Ngày 2 - 2, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố phối hợp với Ni trưởng Thích Diệu Tâm – Chủ trì chùa Hải Ninh tổ chức trao tặng 379 phần quà tổng trị giá 75,8 triệu đồng cho người tàn tật và trẻ em mồ côi tại Trung tâm điều dưỡng tâm thần Vĩnh Bảo, Trung tâm bảo trợ xã hội Kiến An, CLB phụ nữ khuyết tật huyện An Dương. Đây là tấm lòng của các tập thể, cá nhân hảo tâm mong muốn sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn và tạo điều kiện cho họ có điều kiện vui tết, đón xuân.

PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông