Sôi nổi ra quân hưởng ứng tết trồng cây

14:54 19/02/2013

Trong khí thế sôi nổi thi đua ra quân đầu năm mới, tiếp nối truyền thốngđược Bác Hồ phát động từ tết Kỷ Sửu 1959, sáng 18-2 (tức 9 tháng Giêng), toàn thành phố đã tưng bừng khai hội “tết trồng cây” xuân Quý Tỵ2013, với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo thành phố…

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành tham gia trồng cây tại khu công nghiệp đô thị và dịch vụ VSIP (Thủy Nguyên)
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành tham gia trồng cây tại khu công nghiệp đô thị và dịch vụ VSIP (Thủy Nguyên)

* Tại khu công nghiệp-đô thị và dịch vụ VSIP Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP tham dự lễ phát động tết trồng cây xuân Quý Tỵ 2013, do huyện Thủy Nguyên tổ chức. Cùng dự có đồng chí Phạm Thuyên - Ủy viên thường vụ Thành ủy, Trưởng BQL khu kinh tế và đại diện lãnh đạo nhiều ban ngành của thành phố.

Những năm qua, thực hiện chương trình 327 của Chính phủ, huyện đã hoàn thành phủ xanh 1.400ha diện tích đất trống đồi trọc, các xã, thị trấn ven sông biển đã trồng trên 400ha rừng phòng hộ. Hàng năm trong các dịp tết trồng cây, bình quân huyện trồng 30 nghìn cây các loại, riêng năm 2012 vừa qua huyện thực hiện trồng mới 77 nghìn cây. Tết trồng cây năm nay, huyện tiếp tục tổ chức phát động toàn dân, các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp hưởng ứng, trồng hàng chục ngàn cây mới tại các khu đất trống, công sở, đường giao thông, kênh mương… theo đúng quy hoạch.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Văn Thành ghi nhận những cố gắng vượt bậc của huyện trong các phong trào trồng cây theo lời Bác dạy, đồng thời góp phần tích cực trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, lập tuyến phòng hộ, xây dựng cảnh quan… Đồng chí cũng lưu ý, bên cạnh việc phát triển diện tích cây xanh, huyện cần đặc biệt chú trọng thường xuyên các giải pháp chăm sóc, bảo tồn, phòng cháy chữa cháy, sao cho mỗi dịp tết trồng cây thực sự là ngày hội đem lại lợi ích thiết thực, hiệu quả…

Cũng nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Thành đã đánh giá cao vai trò của khu công nghiệp-đô thị và dịch vụ VSIP, trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của thành phố, đồng thời bày tỏ mong muốn VSIP nỗ lực phấn đấu trở thành một mô hình kiểu mẫu, không chỉ ở Hải Phòng, ở Việt Nam mà còn vươn lên tầm quốc tế… Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Thành và các đồng chí lãnh đạo thành phố, lãnh đạo huyện Thủy Nguyên đã tham gia cùng cán bộ, chuyên gia, công nhân lao động… trồng cây tại khu công nghiệp VSIP.

* Sáng 18-2, đồng chí Dương Anh Điền, Chủ tịch UBND thành phố đã đến dự buổi lễ ra quân trồng cây tại khu vực bờ kênh giáp tuyến đường 25, nhà văn hóa thôn Ngân Cầu, xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng. Cùng dự lễ trồng cây có đồng chí Đỗ Hữu Ca - Giám đốc Công an thành phố, lãnh đạo các sở, ban ngành và huyện Tiên Lãng cùng đông đảo nhân dân xã Quyết Tiến. Đợt phát động Tết trồng cây năm nay, huyện Tiên Lãng đưa vào trồng 12.000 cây (gồm cây dừa, ăn quả, bóng mát) được trồng tại 23 xã, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp và trường học trong toàn huyện. Riêng trong buổi sáng 18-2, toàn xã Quyết Tiến đã huy động nhân dân trồng 1.000 cây xanh tại các tuyến đường chính của xã.

* Sáng 18-2, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư thường trực Thành uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tham gia Tết trồng cây với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hải An. Cùng dự có các đồng chí Trần Ngọc Vinh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Phạm Thành Văn, Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ; đại diện lãnh đạo các ban, ngành thành phố...

Phát biểu tại Lễ phát động tết trồng cây xuân Quý Tỵ - 2013, đồng chí Phạm Văn Hưởng, Chủ tịch UBND quận Hải An cho biết: Năm 2013, cán bộ và nhân dân quận Hải An tiếp tục trồng nhiều cây xanh, cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây bóng mát tại các công sở, trường học, ven đường giao thông, các di tích lịch sử - văn hoá, các khu dân cư; mở rộng diện tích rừng ngập mặn, rừng phòng hộ... Điểm tái định cư số 4 - phường Đằng Hải được quận Hải An chọn là địa điểm phát động Tết trồng cây xuân Quý Tỵ - 2013. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu mong muốn cây trồng được chăm sóc và phát triển tốt, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái luôn xanh - sạch - đẹp như lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa cùng các thành viên trong đoàn và lãnh đạo Quận uỷ, UBND - Uỷ ban MTTQ quận Hải An đến dâng hương tưởng niệm Đức Ngô Vương Quyền tại di tích lịch sử Từ Lương Xâm và tượng đài Đức Ngô Vương Quyền tại phường Nam Hải.

* Cùng thời gian này, đồng chí Nguyễn Đình Then - Ủy viên thường vụ Thành ủy, Chủ tịch MTTQVN TP dự lễ phát động tết trồng cây tại Trường THCS An Thắng (An Lão). Tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Đình Then và các đồng chí lãnh đạo thành phố, lãnh đạo huyện An Lão đã tham gia trồng 200 cây xà cừ dọc các tuyến đường và khuôn viên trường THCS An Thắng.
* Tại khu tưởng niệm các vương triều Mạc (Ngũ Đoan-Kiến Thụy), đồng chí Đan Đức Hiệp - Ủy viên thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND TP tham gia lễ phát động tết trồng cây do huyện Kiến Thụy tổ chức.

Trong ngày đầu tiên phát động, huyện triển khai trồng 2.850 cây phượng vĩ dọc tuyến đường từ kênh Hòa Bình (xã Đông Phương) về đến khu tưởng niệm các vương triều Mạc (xã Ngũ Đoan), tạo tuyến đường hoa phượng dài nhất huyện, đây cũng là hoạt động hưởng Năm du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng-Hải Phòng 2013. Đồng thời huyện phát động các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học... trên địa bàn trồng vạn cây các loại, điểm nhấn là nhiều tuyến được quy hoạch theo chuyên đề như đường cây ăn quả, đường phượng vĩ, đường dừa ven sông...

* Cũng trong sáng 18-2, tại Khu di tích đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, đồng chí Đỗ Trung Thoại - Phó chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện các sở, ban, ngành TP; lãnh đạo huyện Vĩnh Bảo dự lễ phát động trồng cây và tham gia trồng cây. Ngoài trồng cây tại khu di tích đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Vĩnh Bảo cũng đồng loạt ra quân trồng cây tại 30 xã, thị trấn, các đơn vị, doanh nghiệp và trường học trên địa bàn. Trong đợt này chủ yếu là trồng các loại cây ăn quả, bóng mát.

* Sáng 18-2, tại Đền liệt sĩ quận Hồng Bàng, UBND quận Hồng Bàng tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Đồng chí Lê Văn Thành - Phó chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương đã đến dự.
Sau lễ phát động và trồng cây trước cửa đền, đồng chí Lê Văn Thành cùng các đại biểu đã dâng hương tưởng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nhà tưởng niệm của Đền liệt sĩ quận Hồng Bàng.

* Sáng 18-2, tại Công viên An Biên, Quận ủy, UBND quận Ngô Quyền tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Quý Tỵ-2013. Đồng chí Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch HĐND TP cùng lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố đến dự.

Cán bộ, nhân dân quận Ngô Quyền quyết tâm đưa phong trào trồng cây phát triển ngày một sâu rộng và coi đây là hoạt động cụ thể nhất trong việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch HĐND TP Nguyễn Đình Bích đề nghị: Trong thời gian tới, quận Ngô Quyền cần xây dựng kế hoạch trồng cây xanh, làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch cây xanh. Đặc biệt ở những địa điểm có ý nghĩa văn hóa, du lịch, quận cần tăng cường trồng nhiều cây phượng để góp phần xây dựng hình ảnh thành phố văn minh, hiện đại và quảng bá tiềm năng du lịch với bạn bè trong nước và quốc tế…

* Sáng 18-2, tại Trường THPT Lê Chân, phường Vĩnh Niệm, UBND quận Lê Chân tổ chức phát động tết trồng cây năm 2013. Đến dự có đồng chí Lê Vũ Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT thành ủy, đại tá Nguyễn Văn Coỏng - Phó giám đốc CATP. Theo kế hoạch, năm 2013, quận Lê Chân trồng 250 cây các loại như phượng vĩ, xà cừ tại các khu đô thị, các tuyến đường mới, trong khuôn viên các trường học, trụ sở các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn. Phong trào tết trồng cây tại quận Lê Chân đã trở thành một nét đẹp văn hoá truyền thống, góp phần tăng độ che phủ cây xanh và cải tạo môi sinh, đây là hoạt động thể hiện sự tri ân của người dân Việt Nam đối với Bác Hồ kính yêu.

* Sáng 18-2, tại xã An Hoà, huyện An Dương, Phó chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam đã cùng chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức lễ trồng cây. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ, nhân dịp xuân Quý Tỵ, huyện An Dương trồng 10.000 cây gồm cây bóng mát như phượng vỹ, sấu, bằng lăng, phi lao, dừa… trên các trục đường giao thông, bờ kênh mương và tại trụ sở các cơ quan. Riêng tại xã An Hoà, địa phương thí điểm xây dựng nông thôn mới của huyện trồng 1.500 cây.

* Sáng 18-2, tại Khu tái định cư phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, đồng chí Lê Thanh Sơn - Uỷ viên Ban thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư cùng lãnh đạo các Sở Khoa học - công nghệ, Tài nguyên - môi trường… cũng tới dự lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ của quận.

* Sáng 18-2, quận Đồ Sơn tổ chức trồng 10.000 cây các loại gồm phi lao, phượng vĩ, gỗ sưa, gỗ lát tại các khu vườn đồi, đoàn 295, bãi chắn sóng ven biển thuộc khu I. Tham gia tết trồng cây có đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy cùng hơn 1.000 người là cán bộ, thanh niên, nhân dân trên địa bàn quận Đồ Sơn.

* Cũng trong sáng 18-2, quận Kiến An và huyện Cát Hải đã tổ chức lễ ra quân Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.


Nhóm PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông