Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

15:31 26/07/2012

Sáng 24-7, UBND thành phố sơ kết công tác đảm bảo TTATGT 6 tháng đầu nămvà triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Đồng chí Dương Anh Điền, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban ATGT thành phố chủ trì hội nghị.
Sáng 24-7, UBND thành phố sơ kết công tác đảm bảo TTATGT 6 tháng đầu nămvà triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Đồng chí Dương Anh Điền, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban ATGT thành phố chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Lê Văn Thành, Phó chủ tịch UBND thành phố; Đàm Xuân Lũy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Nguyễn Trọng Phượng, Phó giám đốc Công an thành phố, đồng Phó ban ATGT thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố xảy ra 52 vụ TNGT, chết 54 người, bị thương 11 người (trong đó đường bộ xảy ra 51 vụ, chết 53 người, bị thương 11 người; đường sắt xảy ra 1 vụ, chết 1 người), giảm 20% số vụ, giảm 15,63% số người chết và giảm 72,5% số người bị thương. Đây là sự nỗ lực của các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể địa phương và nhân dân trong công tác bảo đảm TTATGT.

Trong đó, các lực lượng Công an thành phố đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, vào cuộc quyết liệt, tập trung phối hợp tuyên truyền sâu, xử lý mạnh; triển khai mô hình các tổ cảnh sát đặc biệt 119. Trong thời gian qua, các lực lượng Công an thành phố đã phát hiện, kiểm tra, xử lý 95.379 trường hợp vi phạm, trong đó có 269 trường hợp lạng lách đánh võng; xử phạt trên 32,67 tỷ đồng (tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2011), tạm giữ có thời hạn 316 ô tô, 7.941 mô tô, 251 xe thô sơ; tước giấy phép lái xe 1.610 trường hợp, góp phần giảm 3 tiêu chí về TNGT của thành phố.

Về công tác quản lý trật tự đường hè, xây dựng các tuyến đường mẫu, UBND thành phố đã chỉ đạo triển khai mô hình thí điểm “Tổ quản lý TTĐT phường” ở 24 phường thuộc 4 quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An. Đến nay, các tổ quản lý TTĐT phường phát huy tác dụng, đem lại hiệu quả nhất định về quản lý Nhà nước, góp phần bảo đảm TTATGT - TTĐT. Tại hội nghị, đại diện các cấp, ngành chức năng đề xuất một số biện pháp trong công tác đảm bảo TTAGT - TTĐT.

Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Anh Điền ghi nhận những đóng góp của các cấp, ngành, lực lượng chức năng thành phố, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo TTATGT. Đây là hiệu quả bước đầu thực hiện chủ đề năm “Đô thị và an toàn giao thông”, tuy vậy chúng ta không được chủ quan bởi vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, bất cập cả khách quan và chủ quan. Vì vậy, để phấn đấu giảm TNGT trong những tháng cuối năm, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể, địa phương, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo TTATGT - TTĐT.

Nhân dịp này, UBND thành phố đã tặng bằng khen cho 56 tập thể và cá nhân, trong đó có 3 công dân tình nguyện tham gia giữ gìn TTATGT tại cơ sở và Báo An ninh Hải Phòng. 

Đoàn Lanh


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông