Tăng cường bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội

15:17 07/12/2009

Ngày 4-12 tại trụ sở Văn phòng thành uỷ đã diễn ra hội nghị lần thứ 23BCH đảng bộ thành phố, đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụnăm 2009, bàn phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm 2010. 

Hội nghị đã nghe dự thảo báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ  năm 2009, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm 2010 của Thành uỷ; báo cáo bổ sung của Ban cán sự Đảng UBND TP thành phố về công tác tổ chức, điều hành thực hiện các nghị quyết; báo cáo về kết quả chủ yếu trong công tác củng cố kiện toàn tổ chức, bộ máy cán bộ năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010; báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy năm 2009, phương hướng nhiệm vụ năm 2010...

Theo đó một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được năm 2009 so với năm trước là: GDP tăng 7,57%, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 38.480,4 tỷ đồng tăng 7,7%, giá trị sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp tăng 5,5%, kim ngạch xuất khẩu 1.687 triệu USD tăng 11,7%, nhập khẩu giảm 14,3%, hàng hóa thông qua cảng 32,5 triệu tấn tăng 13,7%, tổng thu ngân sách ước đạt 28.500 tỷ đồng tăng 7,25%, tổng vốn đầu tư phát triển đạt 27.410 tỷ đồng, thu hút vốn đầu tư nước ngoài thêm 150 triệu USD, tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm 2,64%, số hộ nghèo giảm còn 4,82%...

Dự kiến phấn đấu năm 2010 so với năm 2009, một số chỉ tiêu cơ bản đề ra như sau: GDP tăng 10% trở lên, giá trị sản xuất công nghiệp tăng từ 13 đến14%, nông-lâm-thuỷ sản tăng 5 đến 5,5%, hàng hóa thông qua cảng trên địa bàn đạt 35 đến 36 triệu tấn tăng 7,7 đến 10,8%, kim ngạch xuất khẩu đạt 1.940 triệu USD tăng 15%,  tổng vốn đầu tư xã hội huy động khoảng 30.000 tỷ đồng tăng 9%, tổng thu ngân sách nội địa đạt 5.163 tỷ đồng tăng 14,7, thu hút trên 4,2 triệu lượt khách du lịch tăng trên 5%, giải quyết khoảng 4,7 vạn lượt lao động tăng 4,5%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ổn định dưới 1%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,5%... Các đại biểu đã thảo luận và tham gia góp ý về các vấn đề liên quan, biểu quyết nhất trí mức chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2010 như dự kiến và thống nhất chủ đề hành động năm 2010 của thành phố là “Tăng cường bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội”.  

Đánh giá hoạt động năm 2009, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thuận khẳng định: Trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức, thành phố đã ngăn chặn được suy giảm kinh tế và đạt tốc độ tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội, các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động quần chúng đạt nhiều kết quả tích cực… Tuy nhiên trong thực hiện nhiệm vụ vẫn bộc lộ những hạn chế, tốc độ tăng trưởng thấp nhất trong 10 năm trở lại đây, ngành công nghiệp không đạt mức kế hoạch đề ra, công tác an sinh xã hội chưa đáp ứng yêu cầu. 

Xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2010, Bí thư Thành uỷ lưu ý: Đây là năm cuối thực hiện các nghị quyết đại hội 10 của Đảng và Đại hội 13 đảng bộ thành phố đồng thời là năm diễn ra Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 11 của Đảng cùng nhiều sự kiện quan trọng khác… Thành phố cần tập trung đẩy nhanh sự phục hồi kinh tế gắn với chủ động phòng ngừa lạm phát cao trở lại, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp.

Thành phố cũng tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và chủ đề hành động năm 2010, phát triển mạnh kinh tế gắn với công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị, quản lý và sử dụng đất đai, bất động sản, tài nguyên và môi trường; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống, tham nhũng, lãng phí, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở… Hội nghị nhất trí ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010.


PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích