Tăng cường liên kết vùng để phát triển

15:49 31/10/2014

 

Đại biểu Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại phiên thảo luận chiều 30-10
Đại biểu Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại phiên thảo luận chiều 30-10

Trong phiên thảo luận tại hội trường chiều 30-10 về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014, nhiệm vụ năm 2015, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hải Phòng đồng tình và đánh giá cao Báo cáo của Chính phủ và các cơ quan thẩm tra về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, kế hoạch phát triển năm 2015.

Về tái cơ cấu nền kinh tế, đại biểu Nguyễn Thị Nghĩa đề nghị Quốc hội và Chính phủ cần đẩy mạnh việc thực hiện tái cơ cấu đã được phê duyệt, nhất là tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015. Theo đại biểu Nguyễn Thị Nghĩa, việc sớm hoàn thiện tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển đất nước mà trước hết là đối với các địa phương, nơi có hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty trên địa bàn, như việc tái cơ cấu Tổng cty CNTT Việt Nam và Tổng cty hàng hải Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Hải Phòng và các tỉnh vùng duyên hải Bắc Bộ.

Trước tình trạng nợ công hiện nay, đại biểu Nguyễn Thị Nghĩa đề nghị Chính phủ thực hiện quyết liệt các giải pháp đã nêu trong Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 27-7-2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia, giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa việc cân đối ngân sách; điều hành chặt chẽ NSNN, cố gắng tăng thu để sử dụng một phần hợp lý để tăng chi trả nợ, giám sát chặt chẽ các khoản vay về cho vay lại, các khoản bảo lãnh cho doanh nghiệp; giải quyết triệt để hơn tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí…

Đại biểu Nguyễn Thị Nghĩa cũng đồng tình và đề nghị Chính phủ cần tăng cường tính hiệu quả, thực chất trong chủ trương liên kết vùng lãnh thổ để phát triển. Trong đó, cần điều chỉnh quy định liên kết vùng nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết của các địa phương, hình thành các vùng kinh tế trọng điểm, tạo lập các cực tăng trưởng để làm “đầu tầu”, tạo điều kiện hỗ trợ, thúc đẩy các địa phương khác cùng phát triển.

Đại biểu Nguyễn Thị Nghĩa nêu cụ thể, đối với TP Hải Phòng được xác định là một trong những cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, đề nghị Quốc hội, Chính phủ nhân việc sửa đổi Luật ngân sách nhà nước, cho phép thành phố Hải Phòng và các tỉnh, thành phố tương đồng được trích 1 tỷ lệ từ nguồn thu xuất nhập khẩu trên địa bàn để đầu tư phát triển, đó cũng chính là điều kiện, là động lực để nuôi nguồn thu xuất nhập khẩu trên địa bàn đạt hiệu quả hơn.

Hôm nay, 31-10, Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; thảo luận về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2014 và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015.

THẾ KHOA


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích