Tăng cường quản lý nhà nước trong công tác cảnh vệ

01:27 11/02/2017

 

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư thường trực Thành uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư thường trực Thành uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng phát biểu tại hội nghị

Sáng 9-2, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư thường trực Thành uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng chủ trì hội nghị tham gia ý kiến vào dự án Luật cảnh vệ. Cùng dự có đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng; các vị trong đoàn ĐBQH Hải Phòng; đại diện các cơ quan, ban ngành, địa phương liên quan.

Dự án Luật cảnh vệ được đưa ra lấy ý kiến lần này gồm 6 chương, 33 điều, quy định về đối tượng cảnh vệ; nguyên tắc công tác cảnh vệ; biện pháp, chế độ cảnh vệ; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của lực lượng cảnh vệ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với công tác cảnh vệ; chế độ chính sách đối với lực lượng cảnh vệ và cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia công tác cảnh vệ. Tại hội nghị, đa số ý kiến nhất trí với nhiều nội dung, kết cấu, bố cục của dự thảo luật.

Tuy nhiên có đại biểu đề nghị thêm cụm từ “quản lý nhà nước” trước cụm từ nói về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, để làm rõ hơn vai trò của các tổ chức, cá nhân trong công tác cảnh vệ. Các đại biểu cũng tham gia nhiều ý kiến về đối tượng cảnh vệ, quyền hạn của CBCS cảnh vệ; về khái niệm khu vực trọng yếu…

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa hoan nghênh và tiếp thu 11 ý kiến đóng góp của đại biểu vào dự thảo Luật cảnh vệ; giao Văn phòng Đoàn ĐBQH thành phố tập hợp, phản ánh với các cơ quan chức năng của Quốc hội. Dự kiến, dự án Luật cảnh vệ sẽ được thảo luận, xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV, sẽ khai mạc vào tháng 5-2017.

THẾ KHOA 


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích