Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp XNK hàng hóa

15:58 03/06/2014

Trong phiên thảo luận về dự án Luật hải quan sửa đổi, chiều 30-5, đại biểu Trần Ngọc Vinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng nhất trí tán thành với quy định về địa bàn hoạt động của Hải quan như dự thảo luật, theo đó, cho phép lực lượng Hải quan được kiểm tra, giám sát, kiểm soát cả các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Quy định này hoàn toàn phù hợp với hệ thống pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế. Luật biển Việt Nam năm 2012 cũng đã xác định rõ vai trò giám sát của lực lượng Hải quan tại lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, đảo nhân tạo, thiết bị, công trình trên biển… Do đó, theo ông Vinh, cần thiết phải có quy định về kiểm tra, giám sát của Hải quan tại vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam.

Đại biểu Trần Ngọc Vinh đề nghị bổ sung vào dự thảo luật một số nhiệm vụ mà trong thực tế, lực lượng Hải quan đã thực hiện như: phòng chống gian lận thương mại, phối hợp quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, phòng chống tội phạm ma túy, phòng chống rửa tiền, khủng bố, thực thi quyền sử hữu trí tuệ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới…

Về thời hạn làm thủ tục hải quan, xuất phát từ thực tế, ông Vinh đề nghị quy định bắt buộc lực lượng Hải quan phải bố trí bộ phận làm việc trong những ngày nghỉ lễ, ngày tết… nhằm tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp trong hoạt động lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu, đáp ứng mục đích cơ bản của việc sửa đổi luật lần này.

THẾ KHOA


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông