Tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của thành phố

19:32 13/10/2014

Chiều 10-10, đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Ban kinh tế TW, do đồng chí Phạm Xuân Đương - Ủy viên TW Đảng, Phó trưởng ban thường trực dẫn đầu, về tình hình phát triển công nghiệp và một số vấn đề liên kết vùng trong phát triển kinh tế  xã hội. Cùng dự có các đồng chí: Lê Văn Thành - Phó bí thư Thành ủy; Nguyễn Đình Bích - Phó chủ tịch HĐND TP; Lê Thanh Sơn - Phó chủ tịch UBND TP…
 
Hải Phòng sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 14 đã đạt được những kết quả tích cực. Mô hình kinh tế được đổi mới, tập trung vào tái cơ cấu đầu tư công và chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế theo hướng CNH-HĐH; tăng trưởng GDP bình quân 8,7%/năm, gấp 1,5 lần mức tăng bình quân chung của cả nước; quy mô kinh tế duy trì vị trí thứ hai ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; sản lượng hàng hóa qua cảng tăng trưởng bình quân 12,3%/năm…  trong giai đoạn 2011-2014. 
 
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành phát biểu trong buổi làm việc với Ban kinh tế TW
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành phát biểu trong buổi làm việc với Ban kinh tế TW
Về liên kết vùng trong phát triển kinh tế, thành phố tiếp tục tăng cường hợp tác với các địa phương trong vùng cùng với Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình… đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng; hợp tác thu hút đầu tư và lao động tay nghề cao; phát triển giáo dục đào tạo, kinh tế, khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường... Riêng về phát triển công nghiệp, thành phố hiện có gần 15 nghìn doanh nghiệp công nghiệp và gần 12 nghìn cơ sở sản xuất công nghiệp nhỏ, tạo việc làm cho khoảng 240 nghìn lao động; có 404 dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn với tổng vốn đầu tư đăng ký 9,593 tỷ USD… Đáng chú ý, bước sang năm 2014, Hải Phòng đã vượt qua khó khăn về phát triển công nghiệp, chỉ số phát triển 9 tháng tăng 11,75% so với cùng kỳ 2013.
 
Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Xuân Đương và thành viên đoàn đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế nói chung và kinh tế công nghiệp nói riêng của Hải Phòng trong những năm qua. Đồng chí cho rằng, thời gian tới Hải Phòng cần đánh giá lại tiềm năng thế mạnh của thành phố, tập trung rà soát lại các chỉ tiêu đã đề ra; đẩy mạnh phát triển dịch vụ cảng, các ngành công nghiệp có thế mạnh, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất; tiếp tục tăng cường chuyển dịch cơ cấu kinh tế; cụ thể hóa và bám sát các quan điểm của trung ương về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Hồng; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế tạo gắn với bảo vệ môi trường.
 
Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành khẳng định, Hải Phòng sẽ tập trung mọi nguồn lực, thực hiện tốt Kết luận 72 của Bộ Chính trị, xây dựng Hải Phòng thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao… Đồng chí bày tỏ mong muốn Ban Kinh tế và các cơ quan trung ương sẽ tiếp tục đồng hành, quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trong thời gian tới.
 
* Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, đoàn công tác Ban kinh tế TW do đồng chí Phạm Xuân Đương dẫn đầu đã làm việc với các Cty TNHH VSIP Hải Phòng, Cty TNHH MTV DAP - Vinachem, và đi thăm một số cơ sở sản xuất công nghiệp khác trên địa bàn thành phố.
 
LMT
 
 


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông