Tập trung tổ chức đón Tết Kỷ Hợi 2019 tươi vui, an toàn, tiết kiệm

10:44 29/01/2019

Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp thường kỳ tháng 1 của UBND thành phố chiều 28-1. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố, HĐND thành phố; Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, các quận, huyện…

 

 Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

 Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định: Tháng 1-2019, thành phố tiếp tục giữ được nhịp độ tăng trưởng cao cả về sản xuất công nghiệp, thu ngân sách; xuất khẩu; thu hút vốn FDI; tín dụng… Hầu hết các công việc trọng tâm, trọng điểm đều thực hiện đúng tiến độ.

Đặc biệt, đã khai trương tổ hợp trung tâm thương mại Vincom Plaza và Khách sạn 5 sao Vinpearl Hotel Imperia, tạo điểm nhấn mới về cảnh quan đô thị và thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại thành phố.

Toàn thành phố tập trung cao cho công tác phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi với nhiều nét mới trong cải tạo, chỉnh trang, trang trí đô thị và nông thôn; chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo..., tạo khí thế mới để nhân dân vui Tết đón Xuân.

Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo: Từ nay tới Tết Nguyên đán, các ngành, địa phương, đơn vị rà soát lại các chế độ chính sách đối với gia đình chính sách, người có công; hộ nghèo, cận nghèo, bảo đảm không để sót một trường hợp nào.

Đồng thời tiếp tục vận động, chăm lo Tết cho các hộ. Các địa phương đặc biệt quan tâm quản lý địa bàn, ngăn chặn tình trạng đốt pháo nổ, đèn trời, bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tệ nạn cờ bạc, ma túy…

Sở GTVT khẩn trương hoàn thành cải tạo, sửa chữa, sơn kẻ vạch các tuyến đường. Các ngành Xây dựng, VHTT… bảo đảm về vệ sinh môi trường, trang trí…

Sở Y tế tăng cường công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng chống dịch bệnh… Văn phòng UBND thành phố nhanh chóng hoàn tất các thủ tục chuyển kinh phí để Bộ chỉ huy quân sự thành phố chuẩn bị bắn pháo hoa đêm giao thừa với yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an toàn tại các khu vực bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp. 

Lãnh đạo quận Đồ sơn phát biểu

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán cần bố trí lực lượng trực thường xuyên, sẵn sàng  giải quyết các vấn đề phát sinh.

Đồng thời, sau Tết bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là triển khai Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045; thu ngân sách; GPMB; thực hiện các dự án lớn…

Lãnh đạo UBND thành phố sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất về chấp hành kỷ cương, kỷ luật của các đơn vị, xử lý nghiêm người đứng đầu và cá nhân nếu để xảy ra sai phạm… 

KO

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích