Tay lạnh không chỉ đơn thuần do thời tiết

17:53 26/02/2009

Các chuyên gia ở đại học y khoa London và Bệnh viện Royal Free Hospital(Anh) đã phát hiện thấy bệnh tay lạnh kinh niên vào mùa đông không chỉđơn thuần là do thời tiết, mà còn do nhiều nguyên nhân khác.
Các chuyên gia ở đại học y khoa London và Bệnh viện Royal Free Hospital(Anh) đã phát hiện thấy bệnh tay lạnh kinh niên vào mùa đông không chỉđơn thuần là do thời tiết, mà còn do nhiều nguyên nhân khác.

Đó có thể là biểu hiện của căn bệnh có tên là Raynaud. Đây là bệnh làm cho mạch máu ở các ngón tay, ngón chân, tai và mũi bị co lại khi trời lạnh.

Bệnh tay lạnh không chỉ xuất hiện khi trời lạnh mà còn xuất hiện cả khi ra, vào phòng điều hoà. Khi mắc bệnh da thường trở nên trắng nhạt, tê, làm cho việc sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Do nguồn máu lưu thông đến các vị trí ở tay, chân gặp khó khăn nên dễ bị u xơ và nhiễm trùng.

Bệnh Raynaud thứ cấp rất ít khi có các biểu hiện bên ngoài vì vậy khi tình nghi mắc bệnh người ta phải tiến hành một số phép thử cần thiết và khám sớm thì khả năng chữa trị sẽ đạt hiệu quả cao. Khi bị bệnh tay lạnh kéo dài thì không nên bỏ qua hoặc đổ lỗi cho trời lạnh mà nên đi khám và tư vấn ngay để sớm có biện pháp can thiệp.


KHẮC NAM (theo Net/SD)


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông