Tham gia khám phá 183 vụ phạm pháp hình sự

16:56 24/11/2008

Nội dung

Từ đầu năm 2008 đến nay, Đội CSĐTTP về TTXH đã tham gia xác lập và khámphá 4 chuyên án và 183 vụ phạm pháp hình sự, bắt 25 đối tượng.

CBCS của đội bàn kế hoạch phá án
CBCS của đội bàn kế hoạch phá án

Điển hình, ngày 13-3-2008, đội đã xác lập và tiến hành điều tra, khám phá chuyên án 308X, đấu tranh với ổ nhóm tội phạm chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe máy trên địa bàn Hải Phòng và các tỉnh lân cận, bắt giữ Vũ Cường Thịnh, sinh 1979, ở 15/16/92 Hoàng Quý, Lê Chân; Nguyễn Thế Công, sinh 1979, ở Hùng Tiến, Vĩnh Bảo; Phạm Thành Nguyện, sinh 1987 và Vũ Công Hiếu, sinh 1987, cùng ở Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh; thu giữ 5 xe máy mà chúng trộm cắp ở các tỉnh lân cận đưa về Hải Phòng tiêu thụ...

Tiếp đó, 15h30' ngày 22-4, tại số nhà 474 Nguyễn Văn Linh, anh Nguyễn Thành Dương, sinh 1984, ở 67 tổ 19 phường Lam Sơn bị một số đối tượng đánh, đâm gây thương tích, trên đường đi cấp cứu đã tử vong. Chỉ trong một thời gian ngắn tập trung điều tra, đội đã làm rõ và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trần Quốc Hoàn, sinh 1966; Trần Ngọc Hiếu, sinh 1964; Trần Văn Huấn, sinh 1969; Nguyễn Hữu Lập, sinh 1975, cùng ở tổ 28, khu 2A Vĩnh Niệm; Trần Văn Tiến, sinh 1983, ở 470 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân... là những đối tượng liên quan đến vụ án…

Với những nỗ lực đó, CBCS Đội CSĐTTP về TTXH - Công an quận Lê Chân đã góp phần làm giảm trên 30% số vụ phạm pháp hình sự, đảm bảo ANTT trên địa bàn quận.

ĐỨC TÙNG


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích