Thăm, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ

12:16 25/07/2017

Đoàn thanh niên Phòng PA81 và Cục Hải quan Hải Phòng tặng quà gia đình bà Hoàng Thị Phú, là vợ liệt sỹ* Sáng 23-7, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Hồng Bàng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”; biểu dương thành tích xuất sắc trong phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”.

Đoàn thanh niên Phòng PA81 và Cục Hải quan Hải Phòng tặng quà gia đình bà Hoàng Thị Phú, là vợ liệt sỹ

* Sáng 23-7, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Hồng Bàng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”; biểu dương thành tích xuất sắc trong phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”.

Dịp này, quận Hồng Bàng có 2 Mẹ vinh dự được Chủ tịch nước ký quyết định truy tặng danh hiệu cao quý này. Quận cũng trao 70 suất quà và biểu dương 39 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”.

* Sáng 23-7, UBND quận Lê Chân tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, biểu dương gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu 5 năm (2012-2017).

Trước đó, ngày 21-7, Chủ tịch UBND quận Lê Chân Phạm Tiến Du; Phó Bí Thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Lê Chân Nguyễn Văn Tuấn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn quận.

* Sáng 21-7, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hải Phòng tổ chức lễ kỷ niệm và gặp mặt tri ân các nhà giáo liệt sỹ, thương binh. Ngành GD&ĐT Hải Phòng ghi nhận 132 nhà giáo liệt sỹ, 170 nhà giáo thương binh. Hàng năm, các hoạt động uống nước nhớ nguồn, tri ân những hy sinh, cống hiến của người có công đã được ngành GD&ĐT Hải Phòng quan tâm, chú trọng, tăng cường giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ tại các cơ sở giáo dục…

* Sáng 21-7, UBND phường Nghĩa Xá (quận Lê Chân) tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ. UBND phường trao 27 suất quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu; đại diện các cơ quan doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các ban, ngành, đoàn thể phường trao tặng 9 quyển sổ tiết kiệm trị giá 9 triệu đồng cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

* Trong 2 ngày 21 và 22-7, Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy (Cảnh sát PCCC thành phố) đã đến thăm, tặng quà: gia đình cụ Vũ Thị Hải, mẹ của Liệt sỹ Vũ Văn Sơn tại số 397, lô 22 Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền; gia đình Liệt sỹ Phạm Xuân Hỗ, tại xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo; ông Nguyễn Thế Tuấn, thương binh tại số nhà 14, tổ 2, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. CBCS đơn vị còn tổ chức dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

* Chiều 20-7, Quận đoàn Ngô Quyền phối hợp với Bệnh viện đa khoa Ngô Quyền tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí, tặng quà 70 gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

* Sáng 22-7, Ban CHQS huyện An Lão phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện và Trung tâm y tế huyện tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, trên địa bàn 2 xã An Thọ và An Thái, huyện An Lão. Cũng trong dịp này, Ban CHQS huyện đã thăm hỏi, tặng 8 suất quà cho gia đình chính sách, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.

* Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27-7, các cấp Hội CCB huyện Kiến Thụy đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, thăm và tặng quà các gia đình chính sách: thắp hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị; viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; viếng mộ 10 cô gái Thanh niên xung phong hy sinh tại ngã 3 Đồng Lộc. Hội CCB huyện và Hội CCB 18 xã, thị trấn thăm và tặng 140 suất quà trị giá trên 30 triệu đồng đối với thương binh và gia đình chính sách.

* Sáng 22-7, phường Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền) tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ. Thời gian qua, phường Vạn Mỹ vận động các đơn vị hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tổ chức khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho 188 đối tượng chính sách; các doanh nghiệp, các đơn vị, các nhà hảo tâm ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” phường để tặng 251 suất quà cho các gia đình chính sách của phường; tặng 16 sổ tiết kiệm (1 triệu đồng/sổ).

* Phường Lê Lợi (quận Ngô Quyền) vừa tu bổ toàn bộ 100 phần mộ liệt sỹ phường tại nghĩa trang liệt sỹ quận; tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ và tổ chức lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại chùa Phổ Minh. Riêng đợt 27-7 năm nay, phường có 4 gia đình chính sách được hỗ trợ sửa chữa nhà và hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 27-7.

* Chiều 22-7, phường Cầu Tre (quận Ngô Quyền) tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ. Tại lễ kỷ niệm, phường Cầu Tre phát động các ngành, đoàn thể, các tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, giúp đỡ thiết thực và có hiệu quả các gia đình chính sách về vật chất cũng như tinh thần, trước hết là đối với những người, những gia đình còn có khó khăn trong cuộc sống.

* Ngày 21-7, UBND phường Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền) tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh - Liệt sỹ. Nhân dịp này, phường tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu; Phòng Tài chính Công an thành phố tặng quà 10 gia đình chính sách khó khăn.

* Sáng 21-7, phường Hoàng Văn Thụ (quận Hồng Bàng) tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ. Nhân dịp này, phường đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng 79 suất quà cho các gia đình người có công, thân nhân người có công trên địa bàn phường với tổng kinh phí 39,5 triệu đồng.

* Chiều 21-7, phường Minh Khai (quận Hồng Bàng) tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ. Cùng với việc trao quà của TW, TP, quận đến tận tay các đối tượng chính sách; phường đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng 70 suất quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 5 gia đình chính sách; thắp hương 61 liệt sĩ tại gia đình... Tổng kinh phí địa phương dành cho hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” là 125 triệu đồng.

* Sáng 21-7, Đoàn thanh niên 2 cơ quan: Phòng PA81-CATP và Cục Hải quan Hải Phòng phối hợp tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Kiến Thụy. Nhân dịp này, cán bộ đoàn viên hai đơn vị Phòng PA81 và Cục Hải quan Hải Phòng đã ủng hộ 10 suất quà trị giá 5 triệu đồng tặng các gia đình thương binh liệt sỹ tại huyện Kiến Thụy, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Nhóm PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích