"Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường - Tháng 9": Xây dựng văn hóa giao thông trong giới trẻ

14:17 21/09/2022

Từ đầu năm đến nay, tuổi trẻ Hải Phòng tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực nâng cao ý thức pháp luật kết hợp với xây dựng các mô hình điểm về văn hóa giao thông, thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện trong "Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường - tháng 9".

 Thiết thực, hiệu quả trong tuyên truyền TTATGT

Ngay từ đầu năm 2022, tuyên truyền TTATGT được Thành đoàn Hải Phòng xác định là nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chương trình công tác năm. Trong đó, xây dựng “Văn háa giao thông” trở thành tiêu chí hành động của các chi đoàn và ĐVTN cơ sở.

Đặc biệt, trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường (Tháng 9 năm 2022) này, các cấp bộ Đoàn đồng loạt triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục thông qua sinh hoạt chi đoàn, chi đội, chi hội; hệ thống bảng tin trong trường học, hệ thống phát thanh trên địa bàn dân cư và các chuyên trang, chuyên mục trên hệ thống báo chí, ấn phẩm, website và các trang mạng xã hội của Đoàn, thành lập các câu lạc bộ thanh niên tình nguyện giữ gìn TTATGT. Các nội dung về “Văn hóa giao thông" nhờ đó đã được lan tỏa sâu rộng, trở thành hành động cụ thể của tuổi trẻ thành phố.

 CSGT tuyên truyền trực quan về TTATGT đường sắt

Theo đó, Thành đoàn phối hợp cùng Sở Giao thông vận tải, Ban ATGT thành phố triển khai 5.060 đĩa CD phát thanh tuyên truyền ATGT phát hành tới 100% UBND các xã, phường, thị trấn và 100% các trường các cấp từ bậc tiểu học đến  THCS, THPT, Trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên, trung cấp, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học trên địa bàn.  

Đến thời điểm này, 100% Đoàn xã, phường, thị trấn có mô hình, đội hình thanh niên, công trình, phần việc tham gia bảo đảm ATGT; 100% Liên đội có các hoạt động tuyên truyền về văn hóa giao thông, thành lập ít nhất 1 Câu lạc bộ măng non tuyên truyền về ATGT; thành lập và duy trì được 1 đội thanh niên tình nguyện sơ cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông; 100% Đoàn các trường THPT, Trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học xây dựng “Cổng trường ATGT”; thành lập ít nhất 1 đội thanh niên tình nguyện đảm bảo ATGT tại cổng trường vào các giờ cao điểm.

 Một kết quả đáng ghi nhận khác, Thành đoàn Hải Phòng đã tích cực vận động xã hội hóa, phối hợp triến khai có hiệu quả nhiều chương trình tuyên truyền ATGT đến đoàn viên thanh niên như: chương trình tập huấn kiến thức an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn, hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách cho hơn 5.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi; tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn và  áo mưa cho gần 2000 học sinh, thanh thiếu niên; tổ thi trắc nghiệm kiến thức về quy tắc khi tham gia giao thông, kỹ năng lái xe thăng bằng trên ván hẹp cho hơn 3.000 đoàn viên thanh niên; chương trình tuyên truyền ATGT với chủ đề: "Tập lái xe container vào ban đêm với những pha tạt đầu khiếp sợ" và "Kỹ năng phòng tránh điểm mù của xe tải, xe container”; tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho đoàn viên thanh niên; thay dầu miễn phí, thực hành lái xe thăng bằng trên ván hẹp; thi kiến thức Luật giao thông đường bộ; mô hình thanh niên tham gia đảm bảo TTATGT gắn chủ đề “Đã uống rượu bia không lái xe”, tuyên truyền ý thức ứng xử văn minh, văn hóa khi tham gia giao thông… 

ĐVTN Công an huyện Vĩnh Bảo tuyên truyền TTATGT gắn với phòng chống bệnh dịch Covid19

 Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, triển khai tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường - tháng 9, đoàn viên, thanh niên trực thuộc  Công an các đơn vị, địa phương chủ động phối các trường học đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên, tăng cường hướng dẫn học sinh chấp hành các quy tắc giao thông khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện để bảo đảm ATGT; phối hợp cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm TTATGT khu vực cổng trường học; kiểm soát chặt chẽ dịch vụ vận chuyển đưa đón học sinh, góp phần phòng ngừa TNGT trong giới trẻ, thực hiện Chủ đề ATGT năm 2022: “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” gắn với nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Kết quả, Công an huyện Vĩnh Bảo đã tổ chức tuyên truyền TTATGT cho 8.000 giáo viên, học sinh các trường trên địa bàn. Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp tổ chức 5 buổi tuyên truyền cho 2.500 lượt người dân trên địa bàn huyện; tập trung đối tượng thanh, thiếu niên. Công an huyện Tiên Lãng phối hợp với 26 trường tiểu học và 23 trường THCS đóng trên địa bàn thành lập các đội tuyên truyền lưu động tại các cổng trường, thực hiện tốt mô hình “Cổng trường an toàn”.

Duy trì hiệu quả các mô hình ATGT…

Song song với đó, toàn thành phố đã có 100% trường học các cấp triển khai thực hiện mô hình này với gần 2.000 ĐVTN làm lực lượng nòng cốt thường xuyên nhắc nhở các bậc phụ huynh đội MBH cho con, em; ĐVTN, học sinh chấp hành nghiêm đội MBH đạt chuẩn chất lượng và cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông.

ĐVTN Phòng CSGT đường bộ - Đường sắt đẩy mạnh kiểm tra xử lý vi phạm gắn với tuyên truyền quy tắc giao thông đường bộ cho học sinh, sinh viên

Kết quả rõ nét nhất của mô hình là TTATGTtại những nơi hay xảy ra ùn tắc đã được giảm rõ rệt. Ý thức của học sinh sinh viên từng bước được nâng cao. Tiếp đến, mô hình “Tắt máy chờ tàu hỏa”  do Đoàn phường Cầu Đất;“Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn” của Đoàn phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền), Đoàn phường Hùng Vương (quận Hồng Bàng). Đặc biệt, Tổng đội TNXP Hải Phòng thành lập ra Đội thanh niên xung phong tình nguyện tham gia hướng dẫn giao thông tại 5 điểm chốt thuộc khu vực cổng các trường THCS Hồng Bàng, Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Tiểu học Nguyễn Tri Phương…

Riêng ĐVTN Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt tập trung làm tốt công tác tuyên truyền các nội dung của Luật Giao thông đường bộ cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân tập trung trên các tuyến quốc lộ 5, quốc lộ 10 và một số tuyến đường có nguy cơ cao xảy ra ùn tắc giao thông và TNGT. Nội dung tuyên truyền đều tập trung vào việc không uống rượu bia khi tham gia giao thông, không chạy quá tốc độ quy định, phải đội mũ bảo hiểm và cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông.

Cùng với đó, tuổi trẻ đơn vị còn duy trì có hiệu quả 3 mô hình tiêu biểu về TTATGT bao gồm: “Đoạn đường sắt an toàn giao thông” tại địa bàn xã Lê Thiện, huyện An Dương; “Tuyến Quốc lộ 10 địa bàn huyện An Lão an toàn về giao thông trật tự” và “Thanh niên xung kích quận Dương Kinh tham gia bảo đảm TTATGT”.

Trên đường thủy nội địa, các Chi đoàn thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy – CATP đã duy trì tốt phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”. Hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, Thành đoàn Hải Phòng trao tặng 30 dụng cụ nổi mô hình bến đò ngang an toàn, nhà chờ bến đò ngang an toàn của tại các huyện Vĩnh Bảo, An Dương.  

Đoàn Lanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông