Thành đoàn Hải Phòng: Triển khai kế hoạch phòng chống dịch Covid - 19

17:05 17/03/2020

Chiều 17-3, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trong đội ngũ cán bộ, ĐVTN thành phố. Đồng chí Đào Phú Thùy Dương – Bí thư Thành đoàn chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phó Bí thư Thành đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng, Phó các ban, Văn Phòng tổng hợp, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn; các đồng chí Bí thư các quận, huyện, Đoàn trực thuộc.
Quang cảnh hội nghị

Theo dự kiến, Thành đoàn sẽ tập trung triển khai 4 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tham gia giám sát, vận động nhân dân phòng chống dịch; thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia phòng chống dịch và phát huy vai trò của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên, Thành đoàn sẽ thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 cấp thành phố do đồng chí Bí Thư Thành đoàn trực tiếp làm Trưởng ban; các đồng chí Phó Bí thư Thành đoàn làm Phó ban; giao trách nhiệm cụ thể cho từng Ban, Văn phòng tổng hợp Thành đoàn.

Các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bênh với phương thức triển khai sáng tạo, phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn tại đơn vị, địa phương, hoàn thành trước ngày 21-3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới 100% Chi đoàn, toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên về nội dung kế hoạch. Vận động cán bộ, ĐVTN đăng ký tham gia các đội hình thanh niên tình nguyện, chủ động báo cáo chính quyền cùng cấp, đề xuất đảm nhận một số nhiệm vụ khi tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp...

 Qua đó, nhằm thiết thực quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, phát huy vai trò của cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong công tác phòng chống dịch; tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, ĐVTN thành phố trong thực hiện chỉ đạo của TW, thành phố về công tác phòng chống dịch Covid – 19 một cách hiệu quả, thiết thực, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, địa phương; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các tin giả, bịa đặt gây ảnh hưởng tiêu cực trong phòng, chống dịch...

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông