Thắp nến tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ: Mỗi ngọn nến thắp sáng - Vạn tấm lòng tri ân

22:39 26/07/2020

Tối 26-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quận Ngô Quyền, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức “Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ” năm 2020 cấp thành phố. Dự lễ thắp nến tri ân có các đồng chí: Cao Xuân Liên – Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND TP; Đào Khánh Hà – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Đào Phú Thùy Dương – Bí thư Thành đoàn; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; lãnh đạo quận Ngô Quyền, phường Đằng Giang; đại diện Cty TNHH LG Display Việt Nam và đại diện các gia đình thân nhân Liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn quận Ngô Quyền, cùng hơn 400 ĐVTN, thiếu nhi quận.
Các đại biểu dự lễ thắp nến tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ

Hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), Ban Thường vụ Thành đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để thể hiện sự tri ân của tuổi trẻ thành phố đối với sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu làm lễ dâng hương
Các đại biểu làm lễ dâng hương
Các đại biểu làm lễ dâng hương

Trước đó, sáng 26/7, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức Lễ dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tại khu đô thị Vinhomes, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng), Khu nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, Bến tàu không số - K15. Tối cùng ngày, đơn vị đã tổ chức Lễ dâng hương, thắp nến tri ân tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ thành phố.

Đồng chí Đào Phú Thùy Dương – Bí thư Thành đoàn làm lễ chỉnh hoa

Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã kính cẩn đặt vòng hoa, dâng nén hương thơm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng, Liệt sĩ – những người con ưu tú của đất nước đã anh dũng hi sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ tổ quốc.

Các đồng chí: Cao Xuân Liên – Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND TP; Đào Khánh Hà – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ
Các đại biểu dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ
Các đại biểu dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ
Các đại biểu dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ

Sau lễ dâng hương, hoa tại Đài Liệt sĩ quận, đồng chí Đào Phú Thùy Dương - Bí thư Thành đoàn, đã đại diện cho tuổi trẻ thành phố phát biểu tri ân đối với công lao to lớn, sự hi sinh xương máu của các Anh hùng, Liệt sĩ. Đồng chí thông tin, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ, các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ thành phố đã đồng loạt tổ chức các hoạt động thiết thực như: thăm hỏi, trao gần 2.000 suất quà tặng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương - bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam, cựu Thanh niên xung phong, con em thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 1,2 tỷ đồng. Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 1000 đối tượng là thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam/dioxin… có hoàn cảnh khó khăn trị giá 135 triệu đồng; hơn 190 đền, đài, nghĩa trang liệt sĩ, khu di tích lịch sử cách mạng được chăm sóc, tu sửa.

Các đại biểu dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ
Các đại biểu dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ
Các đại biểu dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ
Đồng chí Cao Xuân Liên – Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Ngô Quyền

Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ diễn ra đồng loạt toàn thành phố vào tối 26/7 với nghĩa cử "Mỗi ngọn nến thắp sáng - Vạn tấm lòng tri ân". Thay mặt tuổi trẻ thành phố, trước anh linh các Anh hùng, Liệt sĩ, đồng chí xin hứa: Thời gian tới, Thành đoàn - Hội LHTN Việt Nam thành phố sẽ tăng cường chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; khơi dậy lòng tự hào dân tộc, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, chăm sóc, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng; giúp đỡ các thương - bệnh binh, con em gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ để đảm nhận những nhiệm vụ mới, những việc khó mà đất nước và thành phố đang đặt ra; quyết tâm học tập, rèn luyện, phấn đấu để xây dựng đất nước, thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đồng chí Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND TP tặng quà các đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Ngô Quyền

Đồng thời gửi lời kính chúc sức khỏe tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, cựu Thanh niên xung phong…

Các đồng chí: Đào Khánh Hà – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Đào Phú Thùy Dương – Bí thư Thành đoàn, tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Ngô Quyền

Cũng nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn đã trao tặng 20 suất quà trị giá 30 triệu đồng đến các các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Ngô Quyền.

Khép lại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và toàn thể nhân dân, đoàn viên thanh thiếu nhi thành phố đã dâng hương, hoa trên từng phần mộ các liệt sĩ…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông