Thêm những hành động thâm hiểm của Trung Quốc

15:21 01/08/2012

Chính quyền cái gọi là “thành phố Tam Sa” vừa quyết định xây 83 nhà trọ giá rẻ trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đồng thời,cơ quan quản lý đại dương Trung Quốc cho biết sẽ cử tàu đi đến các đảo không người ở quần đảo Hoàng Sa. Đây tiếp tục là những hành động xâm phạm trắng trợn chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.
Chính quyền cái gọi là “thành phố Tam Sa” vừa quyết định xây 83 nhà trọ giá rẻ trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đồng thời,cơ quan quản lý đại dương Trung Quốc cho biết sẽ cử tàu đi đến các đảo không người ở quần đảo Hoàng Sa. Đây tiếp tục là những hành động xâm phạm trắng trợn chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.

Gần đây có nhiều tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của VN
Gần đây có nhiều tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của VN

Tờ Pháp chế Nhật báo của Trung Quốc ngày 31-7 dẫn nguồn tin từ Cơ quan quản lý đại dương nước này cho biết, chi đội “thành phố Tam Sa” của lực lượng hải giám Trung Quốc sẽ lần lượt tiến hành kiểm tra tình hình khai thác, phát triển các đảo không người ở trên biển Đông. “Trọng điểm hoạt động là giám sát quản lý đối với những hành vi khai thác đá và cát, nuôi trồng và du lịch trái quy định; nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, lực lượng này sẽ tiến hành điều tra xét xử”, tờ báo viết. Trang mạng Sina của Trung Quốc cũng tiết lộ rằng cơ quan hải giám của Trung Quốc đã hoàn tất việc kiểm tra các điểm cơ sở trên nhiều đảo ở Hoàng Sa, xác định hiện trạng của một số đảo san hô, tìm hiểu cấu trúc đảo cũng như hệ thực vật trong vòng hai tuần qua.

Trong một động thái khiêu khích tương tự, báo chí Trung Quốc hôm qua cho hay cái gọi là “thành phố Tam Sa” sẽ xây dựng nhà kiên cố cho các hộ dân thuê trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Tờ Nhân dân Nhật báo cho biết, khoảng 38 hộ gia đình với 159 nhân khẩu Trung Quốc sinh sống trái phép tại đảo Phú Lâm của Việt Nam. Họ chủ yếu đến từ 3 thành phố Văn Xương, Quỳnh Hải, Vạn Ninh. Nay “thành phố Tam Sa” lại vừa quyết định xây dựng 83 căn phòng trọ giá rẻ trên đảo Phú Lâm, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2013, đồng thời đẩy mạnh xây dựng trái phép các công trình cơ sở hạ tầng để phục vụ cho dân Trung Quốc cư trú tại đây.

Quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng của Việt Nam. Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã nhiều lần phản đối các hành vi của Trung Quốc liên quan đến Hoàng Sa mà không được phép của Việt Nam, coi đó là sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và yêu cầu dừng ngay, không tái diễn. Báo chí châu Á đã lên tiếng vạch rõ những âm mưu độc chiếm biển Đông của Trung Quốc. Tờ Yomiuri của Nhật Bản số ra hôm 27-7 đã đăng bài viết nhận xét: “Trung Quốc muốn đặt thành phố Tam Sa làm bàn đạp cho mưu đồ khai thác tài nguyên, nguồn lợi thủy sản và phát triển du lịch trên biển Đông”. 

Ông Michael Richardson, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, cũng cho rằng với chính sách “ngoại giao tàu chiến”, Trung Quốc đang đi ngược lại với những gì mà Bắc Kinh từng cam kết trước đây. Trung Quốc đã bộc lộ rõ ý đồ độc chiếm biển Đông khi Tân Hoa xã mới đây khẳng định Trung Quốc có chủ quyền phủ khắp 1,5 triệu km2 diện tích biển Đông, kéo dài đến bãi đá James Shoal, dù bãi đá này chỉ cách Malaysia và Brunei chỉ 80km, trong khi cách thềm lục địa của Trung Quốc đến 1.800km. Bắc Kinh đang muốn biến cả biển Đông thành của mình.

Việt Anh (tổng hợp)


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông