Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa 11

17:05 30/05/2014

 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành thông báo nội dung hội nghị TW9 khóa 11 tại hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành thông báo nội dung hội nghị TW9 khóa 11 tại hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố

Sáng 29-5, tại Trường chính trị Tô Hiệu, đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP chủ trì hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố trong buổi làm việc thứ hai, nghe thông báo kết quả hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương khóa 11 (Hội nghị TW9).

Dự hội nghị có các đồng chí: Dương Anh Điền - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Lê Văn Thành - Phó bí thư Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP; các đồng chí Ủy viên thường vụ Thành ủy, Ủy viên Thành ủy, thường trực HĐND - UBND - UBMTTQVN TP, các đồng chí nguyên thường trực Thành ủy - HĐND - UBND và Ủy viên thường vụ Thành ủy đã nghỉ hưu,  lãnh đạo chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể, địa phương… trên địa bàn thành phố.

Hội nghị TW9 diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 8 đến 14-5 đã xem xét kết quả tổng kết và nhất trí ban hành Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Hội nghị đã thống nhất về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình đại hội đại Đảng toàn quốc lần thứ 12. 

Về công việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 12 của Đảng, Trung ương xác định đây là công việc trọng tâm, cần sớm được triển khai thực hiện với tinh thần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng… Về quy chế bầu cử trong Đảng, Trung ương nhất trí ban hành quy chế mới trên cơ sở kế thừa quy chế do Bộ Chính trị các khóa trước ban hành, đồng thời sửa đổi, bổ sung một số quy định mới quan trọng. Hội nghị cũng đã bàn một số nội dung: việc lấy phiếu tín nhiệm theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa 11 về xây dựng Đảng; tổng kết việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường và một số vấn đề quan trọng khác.

Sau khi truyền đạt những nội dung trên, đồng chí Nguyễn Văn Thành nêu rõ: Nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới khá rõ ràng nhưng cũng hết sức nặng nề, kinh tế - xã hội thành phố tuy có những chuyển biến tích cực những vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức; công tác xây dựng Đảng - chính quyền - đoàn thể nhân dân, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã thu được những kết quả quan trọng bước đầu, nhưng còn không ít những hạn chế…

Vì vậy, các cấp ủy Đảng - chính quyền - đoàn thể, cần tập trung bám sát thực tiễn yêu cầu của thành phố, tổ chức tuyên truyền tới toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân, nắm chắc những vấn đề hội nghị TW9 đã đề cập, tạo sự thống nhất, tập trung cao, chủ động và quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm 2014 và thời gian tiếp theo…

 * Trước đó, vào chiều 28-5, hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố đã có buổi làm việc thứ nhất dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, thông tin về quan hệ giữa Việt Nam - Trung Quốc và vấn đề biển Đông hiện nay. Theo đó, thống nhất tinh thần quán triệt của Hội nghị TW9, kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải hết sức tỉnh táo, sáng suốt, tăng cường đoàn kết, cả nước một lòng, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước…

  LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông