Thống nhất ý tưởng quy hoạch đảo thông minh Cát Hải thành cảng quốc tế

15:58 11/01/2016

 

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc

Sáng 8-1, đồng chí Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco về ý tưởng quy hoạch đảo Cát Hải. Cùng dự làm việc có các đồng chí: Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch thường trực UBND thành; Lê Thanh Sơn - Phó chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Trung Thoại, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và đại diện các ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Theo ý tưởng quy hoạch của đơn vị tư vấn Oma (Hà Lan), trên diện tích được nghiên là 1.600ha, phần lớn diện tích được dành cho dịch vụ, công nghiệp cảng, tái định cư và khu nghỉ dưỡng cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối cao với các tỉnh, thành phố trong khu vực, tạo ra lợi thế khác biệt của thành phố Hải Phòng trong tương lai, trở thành điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Tư vấn Oma đề xuất tối ưu hoá toàn bộ dự án thông qua mạng lưới phát triển kinh tế của khu vực; kết hợp hành lang phát triển kinh tế và phát triển du lịch thông qua tâm điểm của dự án để phát triển quy hoạch, gồm 2 khu vực giải trí, văn hoá, nghỉ dưỡng, thương mại, du lịch (phía Bắc) và khu vực công nghiệp (phía Nam); kết hợp và kết nối mở để tối ưu hoá hạ tầng đầu tư trên nguyên tắc giữ lại hệ thống cảng, sau cảng, khu đô thị cảng và vùng đệm nhằm tối đa việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật thông qua việc cung cấp dịch vụ cho người dân địa phương và khách du lịch, tạo việc việc làm và phát huy tối đa lợi thế của khu vực phi thuế quan.

Phân kỳ đầu tư gồm 4 giai đoạn, đến năm 2020 thực hiện tái định cư và phát triển nhà ở trên cơ sở bảo tồn sự phát triển ngành nghề của người dân địa phương; đến năm 2025 phát triển Trung tâm đô thị và mở rộng khu nhà ở; đến năm 2030 xây dựng cầu nối đảo Cát Bà, ga chính, bến tàu du lịch, trung tâm hội nghị; đến năm 2050 xây dựng nhà ở cao cấp, công viên giải trí, đảo nghỉ dưỡng….

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Thành đánh giá cao đơn vị tư vấn, Tập đoàn Bitexco đã khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng, khoa học thực trạng đảo Cát Hải và thành phố Hải Phòng, có so sánh với các thành phố Cảng lớn trên thế giới, đề xuất ý tưởng phù hợp, hướng đến mục tiêu xây dựng đô thị Cảng thông minh, bảo tồn khu vực Cát Bà.

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu quá trình nghiên cứu, tư vấn cần cập nhật, kế thừa kinh nghiệm của các cảng hiện đại trên thế giới; nghiên cứu phương án không có hoạt động công nghiệp trên đảo, gắn quy hoạch phát triển đảo Cát Hải với đảo Cát Bà; tăng diện tích dự phòng và cây xanh hướng đến mục tiêu quy hoạch xây dựng đảo Cát Hải trở thành thành phố quốc tế thông minh, hội tụ đủ các yếu tố của một thành phố văn minh, hiện đại, có tầm nhìn hàng trăm năm, vì sự phát triển vững chắc và lâu dài; là trung tâm Cảng biển, du lịch, thương mại, dịch vụ, tài chính ngân hàng, hội thảo, vui chơi giải trí của khu vực và cả miền Bắc.

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Tập đoàn Bitexco và đơn vị Tư vấn tập trung hoàn thiện quy hoạch càng sớm càng tốt. Thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đơn vị, nhà đầu tư thực hiện theo đúng kế hoạch.

TP

 


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông