Thông qua kịch bản lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2013

15:15 29/01/2013

Chiều 28-1, Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền chủ trì cuộc họp góp ýkịch bản chi tiết và phương án thiết kế sân khấu Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013.

Các đồng chí Đan Đức Hiệp, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố; Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố; NSND Lê Hùng, tổng đạo diễn lễ khai mạc; tác giả kịch bản và ê kíp thực hiện chương trình; lãnh đạo các sở, ngành liên quan dự.

Đề cương kịch bản và phương án thiết kế sân khấu cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2013 với chủ đề “Văn minh sông Hồng” do nhà viết kịch Vũ Hải viết kịch bản; NSND Lê Hùng làm tổng đạo diễn. Kịch bản gồm 3 phần với tổng thời lượng 90 phút. Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: chương 1 “Trầm tích miền châu thổ” giới thiệu Văn minh sông Hồng; chương 2 nói về tiềm năng du lịch của 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng và Quảng Ninh; chương 3 “Hải Phòng - thành phố Hoa Phương Đỏ” giới thiệu về tổng thể du lịch Hải Phòng. Sân khấu đêm khai mạc trước Nhà hát thành phố được thiết kế hoành tráng, mô phỏng theo cánh chim hải âu bay.

Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền lưu ý, lễ khai mạc cần bảo đảm yêu cầu không được lặp lại các lễ hội đã có nên rất cần tính sáng tạo của ê kíp thực hiện. Lễ khai mạc gắn với lễ hội Hoa Phượng Đỏ nên cần chú ý giới thiệu lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ 2. Đặc biệt, lễ khai mạc diễn ra ở Hải Phòng nên chương trình cần chú ý đặc trưng, chất riêng của Hải Phòng.

Trên các màn hình cần thể hiện con sông Hồng,  đồng thời đưa hình ảnh Hoa Phượng đỏ, con tàu, bến cảng, khu công nghiệp của Hải Phòng một cách khéo léo để giới thiệu về Hải Phòng. Canaval tại lễ hội cần chú ý thể hiện rất thật tiềm năng du lịch của Hải Phòng và các tỉnh, cố gắng sử dụng diễn viên Hải Phòng...

TP


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông