Thông qua quy hoạch khu di tích Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

15:06 18/09/2009

Sáng 17-9, tại trụ sở UBND TP, Phó chủ tịch UBND TP Hoàng Văn Kể chủ trì buổi làm việc với huyện Vĩnh Bảo thông qua phương án quy hoạch chi tiết Khu di tích lịch sử danh nhân văn hoá Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Đơn vị tư vấn - Viện Quy hoạch và kiến trúc thuộc Trường đại học Xây dựng Hà Nội trình bày các phương án điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch và phương án thiết kế kiến trúc các hạng mục công trình khu đền chính. Trong đó, cơ quan tư vấn dành nhiều thời gian giới thiệu bằng hình thức trình chiếu trên màn hình các ý tưởng quy hoạch và thiết kế kiến trúc theo phương án 1 (phương án chọn).

Từ những gợi ý của Phó chủ tịch UBND TP Hoàng Văn Kể, các ý kiến phát biểu của đại biểu dự họp đều tập trung vào việc bổ sung ý tưởng nhằm hoàn thiện đồ án quy hoạch về: bố trí và kết nối mạng lưới giao thông nội bộ; vấn đề bảo vệ cảnh quan môi trường khu di tích; các phương án tôn tạo, nâng cấp khu đền chính; mở rộng quy hoạch chi tiết sang quê ngoại quan Trạng ở xã Kiến Thiết (Tiên Lãng); lưu ý đến tính thiêng và tính nguyên gốc của di tích; lộ trình thực hiện dự án…

Kết luận cuộc họp, Phó chủ tịch UBND TP Hoàng Văn Kể yêu cầu chủ đầu tư và cơ quan tư vấn tiếp thu ý kiến đóng góp của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và các cá nhân để hoàn thiện đồ án quy hoạch theo phương án chọn (phương án 1); tiếp tục đầu tư nghiên cứu để nâng tầm quy hoạch, thiết kế kiến trúc, bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử quan trọng này.

Ông Hoàng Văn Kể yêu cầu công tác quy hoạch, tôn tạo khu di tích không chỉ đáp ứng nhu cầu bảo tồn và còn đảm bảo biến nơi đây thành khu du lịch văn hoá, nhân văn và tâm linh hấp dẫn của thành phố và đất nước.


TRẦN PHƯƠNG


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông