Thông xe nút giao thông khác mức đường Lê Hồng Phong - Nguyễn Bỉnh Khiêm

23:23 26/01/2017

 

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP phát biểu tại lễ khánh thành
Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP phát biểu tại lễ khánh thành

Trong không khí mừng Đảng, mừng xuân Đinh Dậu 2017, chiều 25-1, UBND thành phố tổ chức lễ thông xe nút giao thông khác mức đường Lê Hồng Phong - Nguyễn Bỉnh Khiêm. Các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố cùng các Phó chủ tịch HĐND, UBND thành phố và lãnh đạo các cơ quan liên quan. Về phía Trung ương có đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, đại diện Bộ Giao thông - vận tải đến dự và chung vui tại sự kiện này.

Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông đường Lê Hồng Phong - Nguyễn Bỉnh Khiêm được triển khai các bước thủ tục đầu tư - xây dựng chỉ trong 8 tháng, riêng thời gian xây dựng công trình hơn 7 tháng. Đây là cây cầu vượt đường bộ đầu tiên tại Việt Nam có  nhịp dài gần 100m, thiết kế  theo dạng cầu vòm trang trí hệ thống ánh sáng nghệ thuật của Italia, được đánh giá là cây cầu vòm thép có thiết kế và trang trí đẹp nhất Việt Nam.

Lãnh đạo TP Hải Phòng và các đơn vị cắt băng khánh thành
Lãnh đạo TP Hải Phòng và các đơn vị cắt băng khánh thành

Cầu dài 276,6m, chiều rộng là 16m, gồm 4 làn xe cơ giới, mỗi làn 3,5m và 0,5m dải phân cách an toàn, bảo đảm chất lượng, xe lưu thông thuận tiện, an toàn, phục vụ kịp thời, đắc lực việc tập kết và rút hàng từ các cảng biển khu vực Hải Phòng và hoạt động giao thông của thành phố.

Nút giao giữa đường Lê Hồng Phong và đường Nguyễn Bỉnh Khiêm là nút giao có mật độ phương tiện tham gia giao thông rất lớn, chủ yếu là xe công-ten-nơ, xe tải phục vụ vận chuyển hàng hóa từ hệ thống khu vực các cảng biển trên địa bàn thành phố đi khắp đất nước. Do tính chất phức tạp và được tổ chức giao thông cùng mức nên tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thường xuyên xảy ra. Do đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho phép thành phố triển khai dự án theo cơ chế đặc thù. UBND thành phố quyết định xây dựng cầu vượt tại nút ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm với quy mô là cây cầu vĩnh cửu, tải trọng HL 93 chịu tải lớn nhất.

.
.

Đường trong phạm vi nút giao theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, tốc độ thiết kế 60km/h. Đây là cửa ô ra vào của thành phố nên cầu được bố trí hệ thống chiếu sáng mang tính mỹ thuật cao, thông qua hệ thông đèn LED nghệ thuật. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 309,9 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách thành phố. Sở GTVT là Chủ đầu tư dự án; cơ quan tư giám sát là liên danh Công ty CP tư vấn xây dựng VNC Việt Nam và Cty CP tư vấn giám sát Công trình Thăng Long; nhà thầu thi công là Liên danh Công ty CP Tập đoàn Đầu tư- Xây dựng HJC và Cty cơ khí 4 và xây dựng Thăng Long (MECO). 

Phát biểu tại lễ thông xe, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố  biểu dương tập thể cán bộ, công chức Sở GTVT, BQL dự án, nhà thầu, tư vấn giám sát đã sát cánh, đồng lòng, nỗ lực hoàn thành công trình đúng tiến độ, đáp ứng mong mỏi của nhân dân thành phố.

Đường Lê Hồng Phong nhìn từ cây cầu mới khánh thành
Đường Lê Hồng Phong nhìn từ cây cầu mới khánh thành

Công trình hoàn thành tạo điểm nhấn kiến trúc đô thị, nâng tầm thành phố trong quá trình đổi mới và phát triển chung; đồng thời có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đánh dấu thành công bước đầu của thành phố trong nỗ lực đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo hướng tới phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Đồng chí nhấn mạnh, dự án hoàn thành đúng kế hoạch tiến độ, bảo đảm chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, thể hiện sự quyết tâm trong công tác chỉ đạo, sự nghiêm túc trong quá trình thi công, tạo đà để thành phố triển khai các dự án giao thông tiếp theo trên địa bàn Hải Phòng…

Cây cầu mới khánh thành là điểm nhấn cho giao thông và cảnh quan đô thị Hải Phòng
Cây cầu mới khánh thành là điểm nhấn cho giao thông và cảnh quan đô thị Hải Phòng

Nhân dịp này, thành phố tặng BQL dự án, nhà thầu, tư vấn giám sát các phần quà vì có thành tích  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đoàn Lanh


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông