Thu nhập hoa, cây cảnh trong dịp tết giảm hơn 30 tỷ đồng

15:24 12/02/2017

 

.
.

Toàn huyện An Dương có 325 ha trồng hoa, cây cảnh, tăng 10,7% so với kế hoạch, tăng 11,06% so với cùng kỳ. Trong đó, xã Đồng Thái có 55 ha, xã Hồng Thái có 60 ha, xã Đặng Cương có 50 ha, thị trấn An Dương có 9 ha, xã Lê Lợi có 25 ha...

Tuy nhiên, do thời tiết bất thường, nắng ấm kéo dài, khiến hoa đào, hoa lay ơn, hoa ly nở sớm nên thu nhập của các nhà vườn, hộ dân trong dịp Tết Nguyên đán năm 2017 chỉ đạt trên 90 tỷ đồng, giảm hơn 30 tỷ đồng so với năm 2016. Một số hộ áp dụng công nghệ cao, trồng hoa trong nhà lạnh, nhà kính, nhà lưới thì thu nhập khá hơn.

Theo thống kê của các địa phương, xã Đồng Thái thu nhập từ hoa, cây cảnh đạt xấp xỉ 40 tỷ đồng, xã Hồng Thái 6,5 tỷ đồng, xã Đặng Cương 30 tỷ đồng, xã Lê Lợi 6 tỷ đồng, thị Trấn An Dương 4,5 tỷ đồng...

KO


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích