Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc cử tri huyện Cát Hải

15:14 27/07/2012

Ngày 26-7, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri huyện đảo Cát Hải.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các cử tri huyện Cát Hải
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các cử tri huyện Cát Hải

Cùng đi với Thủ tướng có các đồng chí: Vũ Đức Đam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Văn Chung, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT; Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ GTVT. Về phía thành phố có các đồng chí: Nguyễn Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Dương Anh Điền, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hải Phòng; các đồng chí Phó chủ tịch UBND TP, lãnh đạo các ban, ngành thành phố và lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Cát Hải.

Cử tri phản ánh, Cát Hải là huyện đảo, đời sống nhân dân còn gặp khó khăn so với đất liền. Do đó, đề nghị Quốc hội, Chính phủ, thành phố Hải Phòng sớm triển khai, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của huyện duy trì và thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm cho người lao động; có chính sách hỗ trợ mang tính đặc thù đối với ngư dân đánh bắt xa bờ; có chính sách tái định cư đối với các hộ dân có đất bị thu hồi để phục vụ các dự án trên địa bàn huyện đảo; cần đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải, tăng cường nguồn nước ngọt phục vụ đời sống nhân dân và phát triển du lịch; tăng cường củng cố an ninh quốc phòng, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia…

Phát biểu với cử tri huyện đảo Cát Hải, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo TP Hải Phòng tiếp thu, giải quyết các kiến nghị của cử tri; trong đó cần quan tâm hơn nữa đến việc chăm lo đời sống bà con ngư dân và nhân dân huyện đảo; thể hiện quyết tâm xây dựng huyện đảo Cát Hải trở thành trung tâm cảng biển, trung tâm du lịch quốc gia và quốc tế.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, sau đó có cuộc làm việc với lãnh đạo TP Hải Phòng về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ bổ khuyết 6 tháng cuối năm 2012. Đồng chí Dương Anh Điền, Chủ tịch UBND TP đã báo cáo với Thủ tướng, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm ổn định và tiếp tục phát triển cao, trong đó nổi bật là tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,81%, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra; nông nghiệp được mùa lớn, đạt năng suất lúa 69,42 tạ/ha, cao nhất từ trước tới nay. Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng đạt 24,6 triệu tấn, tăng 17% so cùng kỳ; thu hút vốn ĐTNN đạt 952,83 triệu USD, tăng 333% so cùng kỳ; công tác CCHC tiếp tục được đẩy mạnh; tình hình chính trị, xã hội ổn định, ANQP được giữ vững; TNGT giảm đáng kể trên cả 3 tiêu chí…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những nỗ lực, kết quả về kinh tế - xã hội mà Đảng bộ, quân và dân TP Hải Phòng đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế đất nước còn khó khăn, Hải Phòng đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, triển khai quyết liệt các biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Thủ tướng đề nghị lãnh đạo TP Hải Phòng tập trung cao trong chỉ đạo, điều hành để tiếp tục phát huy những kết quả khả quan về kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất công nghiệp, nhất là đối với những doanh nghiệp trực tiếp sản xuất, tạo việc làm cho người lao động; tiếp tục đẩy mạnh, xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài, coi đây là bước đột phá trong tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu theo chỉ đạo của Chính phủ. Thành phố cần tập trung triển khai các biện pháp thu ngân sách địa phương; tiếp tục đảm bảo tình hình TTATGT, đảm bảo ANQP.

Thủ tướng cơ bản nhất trí với các kiến nghị, đề xuất của thành phố và đề nghị các bộ, ngành trung ương phối hợp, giúp đỡ TP Hải Phòng giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố như: dự án cải tạo, nâng cấp đường 356, đoạn 2A; dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Về dự án Cảng Lạch Huyện, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam, các bộ ngành trung ương và TP Hải Phòng cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, chủ động khắc phục khó khăn về nguồn vốn, triển khai đúng tiến độ các hợp phần đã được phê duyệt để dự án sớm được thực hiện.

Nhân dịp Ngày thương binh - liệt sỹ 27-7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đi thăm, tặng quà gia đình bà Lê Thị Luận, là gia đình liệt sỹ, ở thị trấn Cát Hải và gia đình ông Phạm Văn Đọ, thương binh 1/4, ở xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải.


THẾ KHOA


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông