Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc cử tri quận Kiến An

01:56 29/11/2008

Chiều ngày 28-11, ông Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướngChính phủ cùng Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri quận Kiến An, báocáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XII.

Thủ tướng tiếp xúc các cử tri quận Kiến An
Thủ tướng tiếp xúc các cử tri quận Kiến An

Cùng dự tiếp xúc cử tri với Thủ tướng có Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch UBND TP Trịnh Quang Sử, Phó bí thư thường trực Thành uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Dương Anh Điền; các vị trong Đoàn ĐBQH Hải Phòng, các đồng chí trong thường vụ Thành uỷ, HĐND, UBND TP, MTTQ TP; lãnh đạo quận Kiến An và đông đảo cử tri 10 phường trong quận.

Tại cuộc tiếp xúc, sau khi nghe đại diện Đoàn ĐBQH TP báo cáo một số nét chính về tình hình kinh tế-xã hội đất nước năm 2008, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2009; kết quả nội dung kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XII, tuyệt đại đa số ý kiến phát biểu của cử tri đều bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà Quốc hội, Chính phủ đã đạt được trong năm 2008.

Bên cạnh đó, cử tri nêu ý kiến đề nghị Chính phủ có biện pháp chỉ đạo quyết liệt dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vừa được khởi công; nêu ý kiến về vấn đề quy hoạch cầu, đường bộ, đường sắt trên địa bàn thành phố Hải Phòng; vấn đề quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất cho nông dân, đảm bảo an ninh lương thực, góp phần sử dụng đất có hiệu quả.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn sự tín nhiệm và tiếp thu những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, mang tinh thần xây dựng của cử tri, đồng thời làm rõ thêm một số vấn đề về kinh tế - xã hội năm 2009. Thủ tướng khẳng định, năm 2008, trong điều kiện lạm phát tăng cao, khủng hoảng tài chính sâu rộng, nước ta vẫn duy trì được mức tăng trưởng GDP đạt 6,6 đến 6,7%.

Về mục tiêu năm 2009, Thủ tướng cho biết Chính phủ đang quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung sức lực, bằng mọi biện pháp, nỗ lực ngăn chặn suy thoái kinh tế, duy trì mức tăng trưởng GDP không thấp hơn năm 2008.

Muốn làm được như vậy, chúng ta phải có ngay những giải pháp đồng bộ, phù hợp, trong đó phải chủ động tháo gỡ khó khăn, có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp duy trì sản xuất - kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động; hỗ trợ xuất khẩu, huy động mọi nguồn lực để thu hút đầu tư, kích cầu tiêu dùng, đồng thời tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho người nghèo, người có thu nhập thấp, bảo đảm giữ vững ANQP, ổn định chính trị để tập trung sức cho phát triển kinh tế.

Liên quan đến những kiến nghị của cử tri về một số dự án trọng điểm: đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đường QL 10, nâng cấp tuyến đường sắt, cảng nước sâu Lạch Huyện, cầu Đình Vũ - Cát Hải… trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp thu, giao cho các bộ, ngành liên quan và thành phố Hải Phòng khẩn trương nghiên cứu, có biện pháp giải quyết, góp phần đưa Hải Phòng cùng cả nước vượt qua khó khăn, thách thức, đạt và vượt mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2009.



THẾ KHOA


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông