Thuận lợi cho U23 Việt Nam ở Sea Games 25

15:53 11/11/2009

Lá thăm may rủi đã đưa U23 xếp chung bảng đấu với “đối thủ truyền kiếp”Thái Lan tại bảng A môn bóng đá Nam tại Sea Games 25 được tổ chức tạiLào vào tháng 12.2009. Ngoài ra còn có các đội Malaysia, Đông Timo vàCampuchia tham gia thi đấu tại bảng A. Tại bảng B có các đội:Singapore, Indonesia, Myanmar và chủ nhà Lào.
Lá thăm may rủi đã đưa U23 xếp chung bảng đấu với “đối thủ truyền kiếp”Thái Lan tại bảng A môn bóng đá Nam tại Sea Games 25 được tổ chức tạiLào vào tháng 12.2009. Ngoài ra còn có các đội Malaysia, Đông Timo vàCampuchia tham gia thi đấu tại bảng A. Tại bảng B có các đội:Singapore, Indonesia, Myanmar và chủ nhà Lào.

U23 Việt Nam sẽ bay cao tại Sea Games 25?
U23 Việt Nam sẽ bay cao tại Sea Games 25?

Đúng như ước muốn của HLV Calisto, U23 Việt Nam sẽ thi đấu cùng bảng với đại kình địch Thái Lan và cơ hội tiến sâu vào chung kết của các cầu thủ Việt Nam đã trở lên rộng rãi hơn rất nhiều. Xét tương quan lực lượng tại bảng A, hai vé đi tiếp chỉ trong vòng tranh chấp của 3 đội bóng: Thái Lan, Việt Nam và Malaysia bởi Đông Timo và Campuchia thực sự quá yếu và không cùng đẳng cấp.

Từ sau chức vô địch AFF Cup 2008, Thái Lan chỉ còn là một đối thủ mạnh chứ không còn là “con ngáo ộp” của bóng đá Việt Nam và cả Đông Nam Á với 7 lần liên tiếp vô địch Sea Games. Sau chiến thắng lịch sử của ĐTVN ngay trên đất Thái tại AFF Cup, bóng đá Việt Nam đã có bước tiến vượt bậc và tâm lý e sợ ĐT Thái Lan không còn nặng nề như trước.

Sau chiến thắng đó, bóng đá Việt Nam có chiến thắng liên tiếp ở cả cấp độ CLB và ĐT. Đầu tiên là Bình Dương đã hai lần vượt qua các CLB Thái Lan để giành vé vào bán kết AFC Cup 2009. Mới nhất là ĐT U16 Việt Nam đã giành chiến thắng trước Thái Lan tại vòng loại Châu Á…

Việc xếp cùng bảng đấu với Thái Lan mở ra không gian rộng hơn cho những toan tính của thầy trò HLV Calisto bởi U23 Việt Nam không còn phải lo lắng nhiều đến việc chạm trán người Thái ở bán kết. Dù sao việc gặp các đối thủ khác còn dễ chịu hơn đối đầu với Thái Lan bởi họ thực sự là một đối thủ mạnh và rất khó đánh bại.

Như vậy, cơ hội được chơi ở trận chung kết bóng đá nam tại Sea Games 25 sẽ rộng mở hơn đối với U23 Việt Nam. Việc nằm cùng bảng với Thái Lan sẽ tạo cho U23 Việt Nam cơ hội có những toan tính hợp lý để có thể tái ngộ với U23 Thái Lan trong trận đấu cuối cùng của Sea Games 25.

Với thành công bước đầu tại VFF Cup 2009 và bộ khung ĐT U23 Việt Nam với sơ đồ 4-5-1 được HLV Calisto dày công xây dựng đang định hình và phát huy sức mạnh cùng với thuận lợi khi được xếp chung bảng với đối thủ lớn  Thái Lan. Chúng ta có quyền hi vọng U23 Việt Nam sẽ tạo nên lịch sử tại Sea Games 25 và giải “cơn khát vàng” cho bóng đá Việt Nam tạo đà vượt qua cái bóng của Thái Lan tại đấu trường khu vực.

Ngày 3-12 môn bóng đá nam thi đấu trận đầu tiên, trận chung kết diễn ra vào ngày 17-12. Bóng đá nữ sẽ bắt đầu từ ngày 4-12 và kết thúc vào ngày 14-12. Các trận bóng đá nam được tổ chức trên 2 SVĐ Chao Anu Vong có sức chứa 8000 khán giả, sân National Sport Compex có sức chứa 20.000 khán giả. Môn bóng đá nữ diễn ra trên sân Chao Anu Vong và Đại học quốc gia Lào.


PHAN ANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích