Thực phẩm tươi sống gặp khó vì mưa lụt

20:46 30/08/2017

Đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 29 đến sáng ngày 30-8 khiến hầu như toàn bộ các tuyến đường nội thành bị úng lụt. Tại các khu vực chợ truyền thống, việc kinh doanh hàng hóa cũng bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều mặt hàng khan hiếm cục bộ và tăng giá mạnh, nhất là các loại thực phẩm tươi sống.

Mưa lụt khiến việc lưu thông hàng hóa khó khăn

Khảo sát tại một số chợ trong nội thành, giá thịt lợn tăng từ 5 đến 10%, cụ thể giá bán thịt lợn loại ngon tăng từ 75.000 đồng/kg lên 85.000 đồng/kg, thịt lợn tạp tăng từ 60.000 đồng đồng lên 70.000 đồng/kg.

Giá thủy sản tăng với cường độ cao hơn, có loại tăng tới 30%, chẳng hạn tôm thẻ tăng từ 180.000 đồng/kg lên 220.000 đồng/kg, cá trắm từ 65.000 đồng/kg lên 80.000 đồng/kg. Tương tự giá gia cầm như gà ta bán sống từ 90.000 đồng/kg lên 100.000 đồng/kg, thịt gà ta từ 115.000 đồng/kg lên 125.000 đồng/kg.

Tăng mạnh nhất thuộc về các loại rau xanh, như muống được bán từ 12.000  đồng trở lên/bó; cải xanh các loại, mồng tơi, đay, dền… từ 8.000 đồng đến 12.000 đồng/bó; bắp cải siêu ngọt 15.000 đồng/kg… đều tăng gấp từ 1,5 lần trở lên so với những ngày trước. Đáng chú ý là, bên cạnh việc tăng giá, nguồn cung các loại rau xanh và một số thực phẩm tươi sống khác cũng lâm vào tình trạng khan hàng.

Chị Nguyễn Thị H. – một thương lái ở xã Khởi Nghĩa (Tiên Lãng), người chuyên cung cấp thực phẩm cho các đầu mối ở chợ nội thành cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng khan hàng là lưu thông khó khăn, mưa lớn gây cản trở cho người vận chuyển, trong khi các đường, chợ đều lụt nên việc bày bán lẻ nhiều chỗ cũng phải ngưng trệ.

Cùng với đó, nguồn rau nhập từ các tỉnh lân cận cũng tạm thời phải dừng do gặp khó cả về thu hoạch lẫn lưu thông.

Nhiều khách hàng chọn mua rau xanh tại các siêu thị

Do nguồn thực phẩm tươi sống ngoài chợ truyền thống tăng giá và khan hiếm, nhiều khách hàng đã chọn mua hàng tại siêu thị, khiến nguồn tích trữ tại một số siêu thị cũng bị cạn. Bên cạnh đó, kết quả khảo sát cho thấy nhiều loại thực phẩm trong các siêu thị cũng đã tăng giá, đáng chú ý như thịt gà ta nguyên con tăng khoảng 10%, cánh gà công nghiệp tăng từ 75.000 đồng lên 82.000 đồng/kg, chân gà công nghiệp tăng từ 58.000 đồng lên 65.000 đồng/kg, cá trứng nhập khẩu tăng từ 42.000 đồng lên 50.000 đồng/kg…

Tuy nhiên, theo một nhân viên siêu thị thì việc tăng giá đã được điều chỉnh từ tháng trước, không phải do tác động của đợt mưa những ngày qua.

Nhận định của một số tiểu thương cho thấy, cũng như các đợt biến động thời tiết trước đây, việc nguồn cung gián đoạn và giá tăng đối với thực phẩm tươi sống chỉ là cục bộ, nếu thời tiết ổn định thì thị trường cũng ổn định trở lại.

Mặc dù vậy, nhóm hàng rau xanh sẽ gặp khó vì theo thông tin từ các huyện ngoại thành, hiện một diện tích lớn các loại rau chưa kịp thu hoạch hoặc mới trồng đang bị ngập úng, nhiều khu vực không thể phục hồi.

Gia Lê

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông