Thường trực Hội Nông dân thành phố: Tặng quà các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam

14:42 26/07/2019

Ngày 25-7, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đã thành lập hai đoàn công tác do đồng chí Đỗ Đức Hòa - Chủ tịch và đồng chí Nguyền Thị Thoa - Phó Chủ tịch Thường trực Hội, làm trưởng đoàn, đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình, thương binh, bệnh binh là nhân thân CBCC thuộc cơ quan Hội, gia đình nạn nhân chất độc da cam tại huyện Cát Hải. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các ban, Văn phòng, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thành phố.

 Đồng chí Đỗ Đức Hòa - Chủ tịch HND TP cùng đoàn công tác ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe anh Đỗ Quang Giang

Đến thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Phạm Tiến Hoi, ở xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải (nạn nhân nhiễm chất độc da cam), anh Đỗ Quang Giang, xã Văn Phong (là con nạn nhân nhiễm chất độc da cam) và các gia đình thương, bệnh binh là nhân thân CBCV thuộc cơ quan Hội, thay mặt Ban Thường vụ, các đồng chí Đỗ Đức Hòa, Nguyền Thị Thoa đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lời tri ân sâu sắc, sự trân trọng trước những công lao, hy sinh, mất mát mà các gia đình phải gánh chịu để đất nước được thống nhất, phát triển như ngày hôm nay.

Đồng chí Đỗ Đức Hòa, Chủ tịch HND TP gửi quà cho thân nhân CBCC Hội là thương, bệnh binh

 Đồng chí Nguyễn Thị Thoa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố tặng quà ông Phạm Khắc Luyện, thương binh hạng 2/4

Đồng thời, động viên, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ra sức khắc phục khó khăn, nỗ lực lao động, sản xuất, cùng với sự giúp đỡ, sẻ chia của xã hội từng bước xoa dịu nỗi đau da cam, tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đối với thân nhân các đồng chí cán bộ Hội Nông dân thành phố ở xa, Thường trực Hội Nông dân thành phố đã gửi quà và chúc sức khỏe đến các gia đình thương binh, bệnh binh.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông