Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN

16:53 22/04/2014

 

Trưởng ban kinh tế TW Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc
Trưởng ban kinh tế TW Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc

Chiều 21-4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo trung ương sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị trung ương 6 khóa 10 Về "Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, do đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên TW Đảng, Trưởng ban kinh tế TW, Phó trưởng ban chỉ đạo dẫn đầu, làm việc với Thành ủy Hải Phòng. Tham gia đoàn có đồng chí Phùng Quốc Hiển - Ủy viên TW Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính ngân sách Quốc hội.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía thành phố có các đồng chí: Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Dương Anh Điền - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng…

Thực hiện NQTW6, ngày 7-7-2008, Ban thường vụ Thành ủy đã ban hành Chương trình hành động số 19-CTr/TU bám sát tình hình thực tiễn thành phố. 5 năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố đã đạt được những kết quả tích cực: tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 1,54 lần, sản lượng hàng hóa qua cảng tăng 1,8 lần; quy mô kinh tế duy trì vị trí thứ hai vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; nhiều công trình dự án trọng điểm được khởi công…

Các loại hình kinh tế, loại hình thị trường được hình thành và phát triển đa dạng, trong đó thu hút vốn đầu tư nước ngoài có những bước đột phá mạnh mẽ. Thành phố cũng đã thực hiện nhất quán nguyên tắc phân bổ nguồn lực theo hướng bảo đảm tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội…

Tại buổi làm việc, sau khi đánh giá về 5 năm thực hiện NQTW6, đồng chí Nguyễn Văn Thành khẳng định: Quá trình thực hiện nghị quyết đã giúp Thành ủy Hải Phòng và các cấp ủy nâng cao nhận thức, đổi mới phương thức lãnh đạo, tiến bộ rõ trên nhiều mặt, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với phát triển kinh tế xã hội.

Tuy nhiên, thành phố cần tăng cường hơn nữa đổi mới tư duy kinh tế, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, vai trò và hiệu lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh tế, tiếp tục thực hiện hiệu quả NQTW6 trong tình hình mới. Đồng chí đề nghị trung ương tiếp tục quan tâm, hoàn thiện các thể chế, cơ chế chính sách khuyến khích phát triển đồng bộ thị trường… đối với riêng Hải Phòng, cần điều chỉnh một số cơ chế chính sách, nhất là việc phân bổ nguồn lực, tạo động lực để Hải Phòng phát triển.

Thay mặt đoàn công tác, Trưởng ban kinh tế TW Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả mà Hải Phòng đạt được trong 5 năm thực hiện NQTW6. Sau khi phân tích một số nội dung liên quan, đồng chí nhấn mạnh đến vai trò của các chính sách liên kết kinh tế vùng, phân bổ lợi ích giữa các địa phương, thiết lập các vùng động lực, khu kinh tế… Cùng với việc làm rõ thêm về các chế độ sở hữu đối với thành phần kinh tế, chủ trương sắp xếp đổi mới các doanh nghiệp…, đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh đến việc phát huy vai trò của các cơ quan trung ương và địa phương trong việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng chí Vương Đình Huệ cho rằng, những vấn đề mới đặt ra cần được tiếp tục nghiên cứu, giải đáp để khắc phục cơ bản những hạn chế, yếu kém trong quá trình hoàn thiện thể chế. Đồng chí khẳng định: Kết quả của Hải Phòng đạt được trong 5 năm thực hiện NQTW6 là những kiến thức thực tiễn quý báu, góp phần quan trọng để trung ương đánh giá sơ kết, rút ra những bài học kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

 LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích