Tiếp tục phấn đấu hết mình cho sự nghiêp cách mạng

15:29 02/02/2013

Sáng 1-2, tại Trung tâm hội nghị thành phố, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN TP tổ chức lễ kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 * 3-2-2013) và trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3-2-1013.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên lão thành
Các đồng chí lãnh đạo thành phố trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên lão thành

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Dương Anh Điền - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Đình Then - Ủy viên ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP; đại diện mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo thành phố các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các quận huyện…

Tại lễ kỷ niệm, diễn văn do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: “Để viết nên những trang sử vẻ vang của Đảng, hàng triệu đảng viên của Đảng đã và đang gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực, từ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ an ninh chủ quyền tổ quốc đến công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa hôm nay. Biết bao máu xương, mồ hôi công sức của các cán bộ đảng viên trung kiên đã góp phần làm nên “pho sử vàng” của Đảng”.

Nhân dịp này, Ban thường vụ Thành ủy đã tổ chức trao huy hiệu Đảng đợt 3-2 cho 82 đồng chí.

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm anh hùng liệt sỹ thành phố và Đài tưởng niệm lãnh tụ cách mạng Nguyễn Đức Cảnh.

* Cũng trong khuôn khổ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3-2, đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy đã đến trao huy hiệu 65 tuổi Đảng cho các đồng chí: Trần Huy Dũng, sinh ngày 1-1-1917, là cán bộ tiền khởi nghĩa, hiện ở tại số nhà 93 Lạch Tray; Văn Hiến, sinh ngày 20-10-1922, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp Hải Phòng, hiện ở 9/31/201 Lạch Tray, cùng là đảng viên thuộc Đảng bộ phường Lạch Tray (Ngô Quyền), do điều kiện sức khỏe không thể đến dự buổi lễ tại Trung tâm hội nghị thành phố.

* Ngày 1-2-2013, đồng chí Nguyễn Đình Then, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố dẫn đầu đoàn đã trao tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Điệt (sinh 1929) tại UBND phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền.

Cùng ngày, đoàn đã tiếp tục trao huy hiệu Đảng cho 7 đồng chí tại quận Ngô Quyền, quận Lê Chân, huyện Cát Hải, bao gồm: đồng chí Nguyễn Thư Kỳ, Phạm Văn Điệt, Dương Đức Tiết, Hoàng Văn Bằng, Vũ Đức Đã, Trần Đức Khiết, Phạm Văn Xém.

* Chiều 30-1, đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, đã dẫn đầu đoàn tới thăm, trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đợt 3-2-2013 tặng 7 đảng viên cao tuổi ở huyện Vĩnh Bảo gồm:  Phạm Văn Lương, sinh 1931; Lã Viết Tê, sinh năm 1923, sinh hoạt Đảng tại xã Dũng Tiến; Nguyễn Xuân Phòng, sinh 1926, sinh hoạt Đảng tại xã Vĩnh An; Nguyễn Văn Tường, sinh 1928, sinh hoạt Đảng tại xã Đồng Minh; Trịnh Thị Ty, sinh năm 1927, sinh hoạt Đảng tại xã Cao Minh; Đào Quang Nho, sinh 1929, sinh hoạt Đảng tại xã Trấn Dương; Nguyễn Văn Quyết, sinh 1928, sinh hoạt tại Đảng tại xã Hòa Bình.

Đồng chí Nguyễn Hữu Doãn hỏi thăm sức khỏe, chúc mừng các đồng chí đảng viên cao tuổi vinh dự được trao tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đợt 3-2-2013. Đồng chí đánh giá cao công lao, đóng góp của các đồng chí đảng viên cao tuổi với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng phát triển đất nước.


Nhóm PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông