Tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 5 HĐND TP khóa 15: Nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm

14:13 20/06/2017

Cử tri trao đổi với Chủ tịch UBND thành phố

Chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ 5 HĐND TP khóa 15, sáng 19-6, các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng đại biểu HĐND TP đã tiếp xúc cử tri tại các sở, ngành, địa phương.

* Đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP cùng các đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri quận Hồng Bàng. Tại buổi tiếp xúc, đại diện cử tri quận Hồng Bàng kiến nghị nhiều nội dung, cụ thể: nhiều dự án trên địa bàn triển khai chậm ảnh hưởng đến an sinh xã hội; vấn đề môi trường vẫn gây bức xúc như ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm từ các doanh nghiệp thép tại khu vực Quán Toan; nhiều khu nhà chung cư bị xuống cấp chưa được chỉnh trang cải tạo…

Đánh giá cao những ý kiến tâm huyết và đầy trách nhiệm của đại diện cử tri quận Hồng Bàng, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đã dành thời gian phân tích, làm rõ những vấn đề cử tri nêu, đồng thời khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp tại buổi tiếp xúc này, làm cơ sở để trình HĐND TP bàn giải pháp tháo gỡ, giải quyết kịp thời.

* Tại xã Trung Lập, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Bảo. Tại cuộc tiếp xúc, 10 ý kiến của cử tri phản ánh, kiến nghị HĐND, UBND TP các nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn; công tác giải phóng mặt bằng quốc lộ 10; cải tạo, nâng cấp hệ thống đê, kè, cống; cơ chế hỗ trợ xi măng làm đường nội đồng, đường nông thôn; mở rộng đường giao thông khi xây dựng cầu Đăng, cầu Hàn…

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, báo cáo thường trực HĐND TP xem xét, chuẩn bị nội dung kỳ họp sắp tới; giao UBND huyện Vĩnh Bảo xem xét, trả lời các kiến nghị thuộc thẩm quyền ngay tại cuộc tiếp xúc.

*  Tại xã An Thái, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Phạm Văn Mợi cùng đoàn đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri huyện An Lão. Cử tri huyện An Lão mong muốn thành phố có cơ chế chính sách đối với đầu ra của sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt giá lợn thịt xuống quá thấp khiến người chăn nuôi đang phải bù lỗ lớn; giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ tái định cư ở các xã Tân Viên và An Thắng; xem xét chế độ phụ cấp của bí thư, trưởng thôn, cũng như mức phí vệ sinh môi trường, thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn các xã…

* Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Nguyễn Đình Bích tiếp xúc cử tri là thành viên Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật thành phố. Theo đó, cử tri đề nghị làm rõ một số vấn đề như: tình hình giải ngân đầu tư công; số doanh nghiệp giải thể, phá sản, tạm ngừng hoạt động; thành phố cần quan tâm hơn một số vấn đề liên quan chỉnh trang, quản lý khu vực đô thị cũ nhằm tạo diện mạo mới cho đô thị Hải Phòng; khôi phục, tổ chức các sự kiện lịch sử văn hóa truyền thống gắn với quá trình hình thành, phát triển thành phố, tạo tiền đề phát triển du lịch Hải Phòng...

* Tại phường Cầu Tre, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Nguyễn Đình Bích và Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Phạm Hữu Thư tiếp xúc cử tri quận Ngô Quyền.

Các cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề như: đường Phương Lưu đi qua nhiều trường học, đường rất hẹp, xuống cấp nặng, không bảo đảm an toàn giao thông; đường có mặt cắt 100m có tình trạng “bỏ lửng”, nơi đây biến thành chỗ tập kết rác, ô nhiễm môi trường, sử dụng đất lãng phí; đường Đông Khê 2 triển khai quá chậm; trụ sở phường Máy Chai xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm cho các hoạt động thường xuyên. Cử tri tiếp tục kiến nghị về tình trạng Dự án khu đô thị mới Ngã Năm - sân bay Cát Bi triển khai chậm trễ, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân nhiều khu vực, như ngõ 182 Đà Nẵng, dự án T40 (phường Cầu Tre); việc triển khai cải tạo chung cư cũ còn chậm…

* Tại phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân), Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình tiếp xúc cử tri của 4 phường: Đông Hải, Vĩnh Niệm, Dư Hàng Kênh, Dương Kinh. Các cử tri đã có 9 ý kiến trao đổi, phản ánh, đề nghị những vấn đề xoay quanh việc: xây dựng trường tiểu học, THCS cho phường Kênh Dương; bố trí xây dựng Nhà văn hóa; việc đóng thuế đất vườn tạp; dự án bệnh viện Hoàng Vũ được chuyển sang xây dựng bến xe; bố trí lại địa điểm tập kết rác trước khu vực UBND phường Đông Hải; nâng cấp tuyến đường Thiên Lôi, Đình Đông; tình trạng ô nhiễm môi trường tại mương An Kim Hải, mương thuộc phường Dư Hàng Kênh…

* Tại huyện Thủy Nguyên, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Sơn cùng tổ đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri 8 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các đại biểu cử tri kiến nghị xung quanh vấn đề xây dựng nông thôn mới; hạ tầng giao thông; vệ sinh môi trường; giải phóng mặt bằng các dự án…

*  Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam cùng tổ đại biểu HĐND TP đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng. Cử tri đề nghị thành phố có cơ chế hỗ trợ cát, đá làm đường bê tông nội đồng cho các địa phương; nâng mức hỗ trợ cho các xã phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2018; quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp tuyến đường từ Quán Cháy đi Tiên Hưng, đường trục xã Nam Hưng, kinh phí đầu tư nâng cấp đê biển 3, cầu Lật Dương (xã Quang Phục) và một số tuyến đường phòng chống lụt bão trên địa bàn huyện.

* Thường trực HĐND TP tiếp xúc cử tri thành viên Ủy ban MTTQVN thành phố, đồng chí Bùi Thế Nghĩa, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP chủ trì hội nghị. Các cử tri thành viên Mặt trận Tổ quốc đề xuất thành phố có giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp; phòng, chống biến đổi khí hậu; kiểm soát dịch bệnh mùa hè; giải quyết dứt điểm một số hạn chế về triển khai các dự án. Góp ý vào Đề án nhiệm vụ và giải pháp phát triển du lịch Hải Phòng giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030, các cử tri đề nghị cần có biện pháp cụ thể để xây dựng Hải Phòng trở thành điểm đến của khách du lịch, xứng tầm với tiềm năng, vị trí của thành phố.

* Tại huyện Kiến Thụy, các đồng chí: Đặng Bá Cường, Trưởng ban Nội chính Thành ủy; Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch Hội Nông dân TP tiếp xúc cử tri tại xã Du Lễ. Các đồng chí: Nguyễn Quốc Ka, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường; Trần Thị Hoàng Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và thể thao; Lê Văn Quý, Bí thư Huyện ủy Kiến Thụy tiếp xúc cử tri tại xã Minh Tân.

*  Tại phường Anh Dũng, tổ đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri quận Dương Kinh. Cử tri quận Dương Kinh kiến nghị một số vấn đề: Sớm triển khai giai đoạn 2 của dự án 47 Hải quân; quy hoạch nghĩa trang phường Hưng Đạo; nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước phố Trần Bá Lương (phường Hưng Đạo); một số hộ dân cư trú trên địa bàn nhiều năm không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không được đăng ký hộ khẩu thường trú dẫn đến quản lý dân cư rất khó khăn…

Nhóm PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông