Tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

17:07 20/10/2014

 

Quang cảnh ký kết giao ước thi đua làng Đức Phong
Quang cảnh ký kết giao ước thi đua làng Đức Phong

Nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập MTDTTNVN (18-11-1930 * 18-11-2014), sáng 19-10, Ban thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện Kiến Thụy tổ chức làm điểm “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” tại thôn Đức Phong, xã Đại Đồng.

Tới dự có các đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư thường trực Thành ủy; Bùi Thanh Tùng, Ủy viên thường trực HĐND TP; Nguyễn Đình Then, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố cùng các sở, ban, ngành và đông đảo nhân dân làng Đức Phong xã Đại Đồng.

Làng Đức Phong xã Đại Đồng có 603 hộ, 1.762 nhân khẩu. Năm 2014 cán bộ và nhân dân trong làng đã tích cực thi đua lao động sản xuất, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, chăn nuôi gia súc, gia cầm ngày càng phát triển mang lại hiệu quả kinh tế cao góp phần xóa đói giảm nghèo địa phương. Kết quả: làng Đức Phong hoàn thành 12/19 tiêu chí trong chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã.

Đến nay 100% đường làng ngõ xóm phong quang sạch sẽ, nhựa hoá và có điện chiếu sáng nơi công cộng; thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, các đoàn viên, hội viên trong làng gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện phong trào gia đình văn hóa, các dòng họ đều có quỹ khuyến học; Đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau trong cộng đồng, phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái "với tổng kinh phí hoạt động gần 40 triệu đồng/năm...

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư thường trực Thành ủy đánh giá cao những kết quả làng văn hóa Đức Phong đạt được trong thời gian qua. Mong muốn, thời gian tới cán bộ nhân dân thôn Đức Phong tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, cùng giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn minh, nhân rộng mô hình tiên tiến, tiêu biểu; toàn dân chung tay xây dựng NTM, xây dựng các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh, góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại.

Đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, tổ chức tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố...

Nhân dịp này Ủy ban MTTQVN thành phố tặng Bằng khen cho cán bộ, nhân dân làng Đức Phong, xã Đại Đồng đã có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2014; nhiều tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu được  huyện Kiến Thụy và xã biểu dương khen thưởng; UBND thành phố tặng quà cho 10 hộ nghèo; Ban công tác MTTQVN làng Đức Phong phát động thi đua năm 2015.

Thủy Chung


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích