Tóm gọn nữ quái U70 chuyên trộm cắp tại các cửa hàng

16:34 24/01/2021

Ngày 23-1, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Đào Thị Phụng, sinh 1946, ở 1/88 Nguyễn Văn Linh, phường Dư Hàng Kênh, Lê Chân, là đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại các cửa hàng thuốc, cửa hàng tạp hóa trên địa bàn thành phố thời gian qua.

 

Đối tượng Đào Thị Phụng

Theo Cơ quan công an, trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố xảy ra 1 số vụ trộm cắp tài sản tại các cửa hàng thuốc, cửa hàng tạp hóa. Lợi dụng chủ cửa hàng sơ hở, kẻ gian đã giả làm khách mua hàng sau đó ra tay trộm cắp tài sản.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Công an quận Lê Chân đã chỉ đạo Đội CSHS Công an quận kết hợp với Công an các phường trên địa bàn nhanh chóng điều tra làm rõ.

Vào 9h30’ ngày 20-1, Tổ công tác thuộc Đội CSHS CAQ kết hợp với Công an phường Cát Dài bắt giữ Đào Thị Phụng có hành vi trộm cắp 1 số thuốc tân dược trị giá khoảng 2,3 triệu đồng tại cửa hàng thuốc số 324A Hai Bà Trưng, Lê Chân. Tại cơ quan điều tra, Đào Thị Phụng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Qua đấu tranh mở rộng, Đào Thị Phụng còn khai nhận trước đó đã thực hiện 1 số vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn thành phố. Cụ thể:

Vào đầu tháng 1-2021, Phụng đã thuê xe ôm đi đến đường Thiên Lôi với mục đích xem cửa hàng nào sơ hở thì vào trộm cắp tài sản bán lấy tiền ăn tiêu. Khi đi qua cửa hàng số 15 Thiên Lôi, Nghĩa Xá, Phụng thấy trong quán chỉ có 1 phụ nữ đứng bán hàng nên đã giả làm người mua hàng vào hỏi mua hàng hóa. Tại đây, lợi dụng lúc người bán hàng không để ý, Phụng đã trộm cắp 1 ĐTDĐ I phone 7 Plus cho vào túi áo rồi nhanh chóng nhảy lên xe ôm đang đợi sẵn chuồn mất...

Tang vật vụ án

Tiếp đó, vào khoảng tháng 12-2020, cũng với thủ đoạn thuê xe ôm đi lòng vòng các tuyến phố “rình mồi”. Khi đi đến đường An Đà, quận Ngô Quyền, Phụng phát hiện 1 cửa hàng thuốc chỉ có 2 nữ nhân viên đang bán hàng mà khách lại khá đông.

Phụng đã bảo xe ôm đứng đợi, còn mình đi vào hỏi mua 1 số loại thuốc. Lợi dụng nhân viên bán hàng quay đi tìm thuốc cho khách, Phụng đã nhanh tay trộm cắp 1 số loại thuốc bày trên mặt bàn cho vào túi xách của mình rồi biến mất…

Vào đầu tháng 12-2020, Phụng phát hiện thấy 1 cửa hàng đang tưng bừng khai trương trên đường Hùng Vương, quận Hồng Bàng. Do là ngày khai trương nên cửa hàng rất nhiều khách ra vào náo nhiệt. Thấy ngon ăn, Phụng liền “xà” vào trộm cắp 2 chai rượu tuồn vào túi xách của mình sau đó mang đi bán được 2,8 triệu đồng.

 Được biết, Đào Thị Phụng đã có 13 tiền án, tiền sự chủ yếu về  các tội trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…. Năm 2019 thị đã ra tù về địa phương nhưng lại không chịu khó lao động cải tạo làm lại cuộc đời mà vẫn chứng nào tật ấy.

Công an quận Lê Chân khuyến cáo người dân hiện nay là thời điểm cận Tết nguyên đán Tân Sửu, các loại tội phạm gia tăng tần suất hoạt động, do đó đề nghị người dân cần nâng cao ý thức tự bảo quản tài sản của mình, đặc biệt đối với các cửa hàng kinh doanh có lượng tài sản lớn thì cần có nhân viên bảo vệ trông coi hoặc lắp đặt các thiết bị giám sát, bảo vệ, hệ thống chuông báo động...

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông