Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 cụm Đồng bằng Sông Hồng: Thành đoàn Hải Phòng và Thành đoàn Hà Nội nhận Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn

17:12 16/09/2020

Chiều 16-9, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng đăng cai tổ chức hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè (chiến dịch) Cụm đồng bằng Sông Hồng (ĐBSH) năm 2020. Dự hội nghị, phía đại biểu TW Đoàn có các đồng chí: Bùi Quang Huy - Bí thư BCH TW Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW Đoàn; Trần Trọng Đại - Phó trưởng BTC TW Đoàn, Vũ Thị Tuyết Mai - Phó trưởng BTC TW Đoàn, Nguyễn Nhất Linh - Phó trưởng Ban Thanh niên trường học TW Đoàn. Phía đại biểu thành phố Hải Phòng có đồng chí Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Đại biểu 8 tỉnh, thành Đoàn trong cụm có các đồng chí Thường trực các tỉnh, thành Đoàn; Thường trực Hội LHTN, Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành Đoàn; thường trực Hội Sinh viên Việt Nam các Trường trực thuộc TW Hội Sinh viên Việt Nam tại 3 tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hà Nam; đại diện các quận, huyện Đoàn thuộc các tỉnh, thành Đoàn trong cụm có thành tích tiêu biểu trong chiến dịch.
Các đồng chí: Phó Chủ tịch UBND TP - Lê Khắc Nam, Bí thư BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Bùi Quang Huy trao Bằng khen tặng Thành đoàn Hà Nội và Thành đoàn Hải Phòng

Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP - Lê Khắc Nam đã thay mặt lãnh đạo thành phố vui mừng giới thiệu với các đại biểu về bước phát triển vượt bậc của thành phố trên tất cả các mặt của đời sống, KT-XH, QP-AN trong thơi gian qua và khẳng định vai trò, sự đóng góp tích cực của tuổi trẻ thành phố vào thành tựu chung đó. Phó Chủ tịch nhận mạnh: Kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ Việt Nam, trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay mặc dù chịu tác động không nhỏ bởi dịch Covid – 19 những tuổi trẻ thành phố Cảng đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực để thu hút, tập hợp thanh niên tham gia. Nhiều kết quả nổi bật đã được các cấp bộ Đoàn, Hội, hàng trăm đội hình tình nguyện, hàng chục ngàn lượt thanh niên tình nguyện góp sức thực hiện với một loạt các mô hình hay, cách làm sáng tạo phù hợp với tình hình chống dịch, góp phần tác động trực tiếp đến diện mạo nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển đời sống KT-XH, văn hóa của thành phố. Và trong tổng số 33 y, bác sĩ Hải Phòng tình nguyện vào thành phố Đà Nẵng chống dịch, có 20 y, bác sĩ trẻ thuộc Đoàn Thanh niên Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Phó Chủ tịch UBND TP - Lê Khắc Nam phát biểu chào mừng hội nghị

Trước tin vui năm 2019, nhân dịp kỷ niệm 20 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè do TW Đoàn phát động, Thành đoàn Hà Nội đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Thành đoàn Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch chúc mừng những thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ Cụm ĐBSH trong suốt 21 năm qua.

Để phong trào Thanh niên tình nguyện nói chung, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè nói riêng thực sự tạo được những dấu ấn rõ nét, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP trân trọng đề nghị: Ban Bí thư TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo nhiều phong trào, chương trình thiết thực cho tuổi trẻ trong Cụm nói riêng, tuổi trẻ cả nước nói chung có cơ hội được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Các tỉnh, thành Đoàn trong Cụm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quan tâm, phối hợp với Thành đoàn Hải Phòng trong thực hiện nhiệm vụ chung, để công tác Đoàn, phong trào thanh niên của Cụm tiếp tục gặt hái được nhiều thắng lợi, đóng góp vào thành tích chung của công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi cả nước…

Quang cảnh hội nghị

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè Cụm ĐBSH năm nay đã thu hút được sự tham gia đông đảo, nhiệt tình của đội ngũ ĐVTN đang học tập, sinh sống và làm việc tại địa phương. Triển khai chiến dịch, toàn cụm đã thành lập được 7.494 đội hình hoạt động, thu hút 173.679 lượt thanh niên tình nguyện tham gia, tiến hành sửa chữa 139,5 km, làm mới 17,4 km  đường giao thông nông thôn. Đồng thời thực hiện công trình thanh niên tại 604 tuyến phố khu vực đô thị văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn” ; xây dựng 70 điểm thường xuyên duy trì hoạt động làm sạch bờ biển tại tỉnh, thành phố ven biển. Tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 28.067 người dân; xây mới  95 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú và 102 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi. Hỗ trợ, giúp đỡ 17.365 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Vận động ĐVTN đề xuất 115.744 ý tưởng, sáng kiến... Các cơ sở Đoàn trực thuộc các tỉnh, thành Đoàn đề ra một loạt các hoạt động, mô hình, công trình cụ thể, đã, đang thực hiện một cách an toàn, đồng bộ, có hiệu quả thiết thực tạo sức lan tỏa, đảm bảo các quy định trong phòng, chống dịch Covid – 19. Qua đó, góp phần tích cực vào sự phát triển KT-XH, đảm bảo giữ vững ANCT, TTATXH các địa phương.

Các đại biểu góp ý tại hội nghị

Tại hội nghị, sau khi nghe Bí thư Thành đoàn Hà Nội trình bày Dự thảo báo cáo tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè Cụm ĐBSH năm 2020, các đại biểu đã cùng nhau theo dõi phóng sự tổng kết chiến dịch để minh họa, làm rõ thêm những kết quả, điểm nổi bật của các tỉnh, thành Đoàn trong Cụm đã đạt được trong Chiến dịch.

Cũng nhân dịp này, 2 đơn vị có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch là Thành đoàn Hà Nội và Thành đoàn Hải Phòng đã vinh dự được BCH TW Đoàn tặng Bằng khen.

 KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông