Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu QH khoá XIV, đại biểu HĐND các cấp

22:50 26/06/2016

 

Đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân
Đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân

Chiều 24-6, Ủy ban bầu cử thành phố tổ chức hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đến dự hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban chỉ đạo Thành ủy về bầu cử, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng; các đồng chí trong BTV Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND TP, MTTQ TP; thành viên BCĐ bầu cử, Ủy ban bầu cử thành phố; các vị ĐBQH khoá XIV tại địa phương, đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử khẳng định: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp. Toàn thành phố có 1.477.619 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,47%, qua đó đã bầu ra 9 vị đại biểu Quốc hội khoá XIV, 69 đại biểu HĐND TP, 524 đại biểu HĐND quận, huyện và 5.684 đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn, nhiệm kỳ 2016-2021 cơ bản bảo đảm đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần. Ngày bầu cử 22-5 diễn ra tuyệt đối an toàn, cử tri đi bầu trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội non sông. Hải Phòng cũng được ghi nhận là một trong những địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành chúc mừng các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đã được cử tri tín nhiệm bầu vào các cơ quan quyền lực nhà nước; nhấn mạnh đến ý nghĩa, tầm quan trọng, những thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm rút ra từ công tác bầu cử lần này. Đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định: Thành công của cuộc bầu cử là tiền đề xây dựng bộ máy chính quyền các cấp thực sự của dân, do dân, vì dân, đồng thời yêu cầu, sau bầu cử, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị toàn thành phố cần tập trung cao trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng thành phố trong thời kỳ mới.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen 5 tập thể, 3 cá nhân; UBND TP tặng bằng khen 93 tập thể, 130 cá nhân và thưởng 20 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

THẾ KHOA


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông