Tổng kết Lễ hội chọi trâu truyền thống

02:13 17/10/2014

 

Lãnh đạo quận Đồ Sơn tặng giấy khen các tập thể, cá nhân
Lãnh đạo quận Đồ Sơn tặng giấy khen các tập thể, cá nhân

Sáng 15-10, quận Đồ Sơn tổ chức hội nghị tổng kết Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2014. Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố tới dự.

Qua 25 năm khôi phục và phát triển, Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn trở thành nét đẹp văn hóa gắn bó chặt chẽ với cộng đồng, du khách nói chung và người dân Đồ Sơn nói riêng. Lễ hội còn góp phần vào việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa, đậm đà bản sắc dân tộc”. Năm 2012, Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và cũng là 1 trong 15 lễ hội lớn của quốc gia.

Năm 2014, quận Đồ Sơn tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 25 năm khôi phục và phát triển lễ hội chọi trâu truyền thống - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia với 32 trâu đều được các nhà chuyên môn đánh giá cao. Lễ hội năm nay diễn ra trùng với dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, đã thu hút gần 5 vạn nhân dân, du khách trong nước và nước ngoài về dự hội.

Công tác tuyên truyền quảng bá được đẩy mạnh; công tác chuẩn bị sân bãi chu đáo, đảm bảo mỹ quan, an toàn; tổ chức lễ hội theo nghi thức truyền thống; đảm bảo ANTT, TTATXH, TTATGT cho du khách và nhân dân; thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những cố gắng của quận và nhân dân Đồ Sơn đã đóng góp vào việc tổ chức thành công Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn. Phó chủ tịch đề nghị quận Đồ Sơn tiếp tục phát huy kết quả đạt được thời gian qua; tổ chức lấy ý kiến nhân dân về công tác tổ chức lễ hội để Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn ngày càng đáp ứng nhu cầu giải trí, văn hóa dân gian, mang đúng nghĩa của Lễ hội chọi trâu truyền thống - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia...

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được UBND quận tặng Giấy khen.

TC


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông