Trẻ xem TV nhiều dễ bị trầm cảm khi trưởng thành

21:37 10/02/2009

Các nhà khoa học tại Trường Y khoa của Đại học Pittsburrgh (Mỹ) đãnghiên cứu ảnh hưởng của việc tiếp xúc với các phương tiện truyền thôngđiện tử đối với hơn 4.000 trẻ vị thành niên, những người chưa bao giờcó hiện tượng trầm cảm.
Các nhà khoa học tại Trường Y khoa của Đại học Pittsburrgh (Mỹ) đãnghiên cứu ảnh hưởng của việc tiếp xúc với các phương tiện truyền thôngđiện tử đối với hơn 4.000 trẻ vị thành niên, những người chưa bao giờcó hiện tượng trầm cảm.

Nghiên cứu được tiến hành vào năm 1995 trước khi các loại hình DVD và Internet trở nên thông dụng. Những đứa trẻ này thường dành trung bình khoảng 5 giờ mỗi ngày tiếp xúc với các phương tiện truyền thông, bao gồm 2 giờ xem TV, 2 giờ nghe radio, hơn nửa tiếng xem băng video và gần nửa tiếng chơi các trò chơi trên máy vi tính.

 Bảy năm sau đó, khi những người tham gia đã có độ tuổi trung bình là gần 22 tuổi thì có 308 người (chiếm khoảng 7,4%) có các triệu chứng mắc bệnh trầm cảm. Cũng theo nghiên cứu này, những phụ nữ trẻ tuổi ít gặp các triệu chứng trầm cảm hơn so với những đàn ông cùng lứa tuổi khi cùng tiếp xúc với các phương tiện truyền thông điện tử giống nhau.


BTK (theo TTX)


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích