Triển khai chương trình phòng chống tội phạm ma tuý và mua bán người

14:22 28/01/2013

Ngày 25-1, Uỷ ban quốc gia phòng, chống AIDS, tệ nạn ma tuý, mại dâm và Ban Chỉ đạo 138/CP tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chương trình công tác giai đoạn 2011-2015.

Phó chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam phát biểu tại hội nghị
Phó chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ và đại tướng Trần Đại Quang - Uỷ viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Hải Phòng có đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP cùng lãnh đạo các ban, ngành liên quan...

Những năm qua, dưới sự chỉ đạo tập trung của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực đấu tranh chống các loại tội phạm, đạt nhiều kết quả quan trọng. Các lực lượng chức năng đã triệt phá hàng chục ngàn băng nhóm tội phạm, vô hiệu hóa hàng ngàn tụ điểm hình sự, ma túy phức tạp; phát hiện, ngăn chặn hiệu quả nguồn cung cấp ma túy trong nước; bóc gỡ nhiều tổ chức, đường dây tội phạm, tụ điểm ma túy lớn, phức tạp, xuyên quốc gia, liên quan đến người nước ngoài, qua đó số người nghiện ma túy mới hàng năm bước đầu được kiềm chế.

Giai đoạn 1996-2010, phát hiện xử lý trên 1.800 vụ, trên 3.000 đối tượng mua bán người; thông qua điều tra đã giải cứu gần 2.000 nạn nhân trong các vụ án và tiếp nhận gần 5.000 nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng… Thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương sẽ tập trung tuyên truyền tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong toàn xã hội về phòng, chống các loại tội phạm; chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm; đẩy mạnh xã hội hoá công tác phòng, chống các loại tội phạm…

Tại hội nghị, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ đã công bố Quyết định 187/QĐ-TTg ngày 18-1-2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em và Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm thành Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (gọi tắt là Ban chỉ đạo 138/CP).

Kết luận hội nghị, thay mặt Chính phủ, đồng chí Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương các lực lượng: công an, biên phòng, hải quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, nổi bật như Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh có nhiều cách làm hay trong phòng, chống tội phạm. Phó thủ tướng nhấn mạnh: Thời gian tới, tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, cả hệ thống chính trị cần tập trung, phối hợp với công an, biên phòng, hải quan, cảnh sát biển đấu tranh phòng, chống tội phạm; xác định trách nhiệm rõ của từng thành viên trong Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ, như vậy mới có thể tấn công liên tục, mạnh, trúng vào các loại tội phạm; xây dựng lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm thực sự trong sạch, vững mạnh… 

MP


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông