Triển khai công tác nội chính năm 2013

21:47 06/02/2013

Sáng 5-2, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp năm 2012 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2013.

Đồng chí Đan Đức Hiệp, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Ban chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố cùng dự.
Năm 2012, các cơ quan nội chính, tư pháp thành phố tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ công tác của mỗi ngành, đồng thời tăng cường phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp giữ gìn ANCT và TTATXH trên địa bàn, tạo môi trường ổn định góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương…

Phát huy kết quả đạt được và bám sát các nhiệm vụ chính trị của thành phố, năm 2013 các cơ quan nội chính, tư pháp Hải Phòng đề ra 8 nhiệm vụ công tác trọng tâm. Theo đó, phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh cần chủ động nắm tình hình để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp những giải pháp nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia giữ gìn ANCT và TTATXH; đẩy mạnh cải cách tư pháp giai đoạn 2011-2016; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các cơ quan nội chính, tư pháp nhằm nâng cao hiệu quả thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các hoạt động bổ trợ tư pháp, nhất là việc xử lý các vụ việc phức tạp, nhạy cảm mà dư luận xã hội quan tâm; nâng cao hơn nữa hiệu quả phòng chống tham nhũng, lãng phí; duy trì nghiêm chế độ thường ứng trực, sẵn sàng chiến đấu; phòng chống bão lụt, cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn.

Trước mắt cần tập trung bảo vệ an toàn tuyệt đối cho nhân dân vui đón tết nguyên đán Qúy Tỵ năm 2013; tích cực chức tham gia, tổ chức cho nhân dân tham gia vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992… và sớm đưa ra xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật vụ án liên quan đến việc cưỡng chế, thu hồi đất tại Vinh Quang, Tiên Lãng…


PTH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông