Triển khai kế hoạch của Thành uỷ, UBND TP thực hiện kết luận của Thủ tướng tại Thông báo 43/TB-VPCP

02:48 15/02/2012

Chiều 14-2, đại tá Đỗ Hữu Ca, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP đã chủ trì hội nghị cán bộ chủ chốt của CATP triển khai Kế hoạch của Thành uỷ, UBNDTP thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc cưỡng chế thu hồiđất tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng.
Đảng uỷ, Giám đốc CATP chỉ đạo các lực lượng CATP: quán triệt nghiêm túc các nội dung Kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành uỷ, UBND TP; đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, giữ vững ANTT trên địa bàn, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể bám sát nhiệm vụ chính trị, tham mưu kịp thời cho cấp uỷ, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện đảm bảo chính xác, khách quan, hiệu quả, không để phát sinh những sai sót mới; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCS trong lực lượng CATP gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ".

Giám đốc CATP chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung khẩn trương điều tra, đảm bảo khách quan, đúng pháp luật vụ án "Giết người và chống người thi hành công vụ", vụ án "Huỷ hoại tài sản" để đưa ra xét xử trước pháp luật, khẩn trương truy bắt các đối tượng gây án bỏ trốn; kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo; xác minh điều tra làm rõ việc đánh bắt thủy sản trong đầm của Đoàn Văn Vươn sau cưỡng chế, công khai kết luận, nếu có dấu hiệu vụ án hình sự thì khởi tố điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị chức năng giúp Giám đốc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của CA huyện Tiên Lãng về việc không tham mưu tốt cho UBND huyện, không nắm chắc tình hình, xử lý tình huống không tốt để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Giám đốc CATP cũng chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể huyện Tiên Lãng đẩy mạnh phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ; tuyên truyền cho mọi người dân hiểu chính sách pháp luật của nhà nước; vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đồng thời tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm… góp phần nhanh chóng ổn định tình hình nhằm tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn xã Vinh Quang nói riêng và huyện Tiên Lãng nói chung.


PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông