Triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH và phát động thi đua năm 2016

15:05 05/01/2016

 

...
...

Chiều 4-1, tại Trung tâm hội nghị thành phố, đồng chí Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP chủ trì hội nghị của UBND TP triển khai thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, HĐND TP về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phát động phong trào thi đua năm 2016. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Đình Bích - Phó chủ tịch HĐND TP; các đồng chí thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, Đoàn đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương của thành phố.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Khắc Nam - Phó chủ tịch thường trực UBND TP công bố cac Quyết định của UBND TP về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước; phân bổ vốn xây dựng cơ bản thực hiện kế hoạch đầu tư công; ban hành Chương trình công tác của UBND TP, Chương trình thực hiện chủ đề năm; Chỉ thị về công tác chỉ đạo diều hành của UBND TP; Quy chế về chi tiêu công đối với các khoản chi đầu tư từ nguồn ngân sách thành phố phân cấp cho quận, huyện năm 2016. Đây là những nội dung trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND ngày 18-12-2015 của HĐND TP về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

Phát biểu tại hội nghị, sau khi dành thời gian đánh giá, phân tích kỹ về những hạn chế, bài học kinh nghiệm về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm qua, đồng chí Lê Văn Thành nêu rõ, năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội XV Đảng bộ thành phố, Nghị quyết đại hội XII của Đảng, bên cạnh những cơ hội lớn cũng có không ít khó khăn thách thức, đòi hỏi thành phố phải hết sức nỗ lực phấn đấu, cụ thể hóa bằng hành động thiết thực, hiệu quả. Trong đó, cùng với việc rà soát, tăng cường các biện pháp đảm bảo nguồn thu, phải tập trung quản lý chặt chẽ việc chi ngân sách, phân bổ nguồn lực đầu tư công có trọng tâm, cân đối hài hòa giữa chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển, hạn chế đến mức thấp nhất sự thất thoát, lãng phí.

Đồng chí Lê Văn Thành cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành thành phố phối hợp chặt chẽ với các địa phương, trên cơ sở các nhiệm vụ đã triển khai tại hội nghị, thực hiện tốt việc phân cấp, phân quyền, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo lập cơ chế chính sách thông thoáng, thuận tiện cho đầu tư sản xuất kinh doanh; tập trung cao giải phóng và bàn giao mặt bằng kịp thời cho các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đang đầu tư trên địa bàn thành phố, đồng thời quan tâm thúc đẩy thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, sớm phân bổ nguồn lực, giao quyền chủ động nhiều hơn cho cấp quận, huyện và cấp xã, có chính sách để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, từng bước đổi mới cơ cấu sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp…

Đồng chí Lê Văn Thành nhấn mạnh, trước mắt là thời điểm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, thành phố cần tập trung cao đảm bảo an sinh xã hội và an ninh trật tự, thực hiện thành công việc tổ chức bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tạo khí thế sôi nổi làm tiền đề cho thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố năm 2016.

* Cũng trong khuôn khổ hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Bình - Phó chủ tịch UBND TP đã phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016.

LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích