Triển khai toàn diện các lĩnh vực đối ngoại của thành phố

15:43 22/02/2011

Sáng 21-2, tại trụ sở UBND thành phố, Sở Ngoại vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối ngoại thành phố năm 2010, triển khai nhiệm vụ đối ngoạinăm 2011. Ông Dương Anh Điền, Chủ tịch UBND thành phố tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Chủ tịch Dương Anh Điền thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen cho Sở Ngoại vụ và Giám đốc sở Phạm Hữu Thư
Chủ tịch Dương Anh Điền thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen cho Sở Ngoại vụ và Giám đốc sở Phạm Hữu Thư

Năm 2010 được đánh giá là một năm thành công của ngoại giao văn hoá, ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng. Điển hình là: tổ chức thành công hội nghị hợp tác phi tập trung Việt - Pháp lần thứ 8; hoạt động kỷ niệm 50 năm Bác Hồ về Hải Phòng đón kiều bào; công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tạo được dấu ấn mới; hỗ trợ thu hút gần 100 triệu USD vốn FDI; một số tập đoàn và doanh nghiệp hàng đầu thế giới tiếp tục mở rộng quy mô dự án tại Hải Phòng...

Bên cạnh đó, với sự có mặt của nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của các nước đến thăm và làm việc tại Hải Phòng như Thủ tướng Singapore, Phần Lan, Tanzania; cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama... đã khẳng định ngoại giao chính trị đã góp phần hỗ trợ và thúc đẩy ngoại giao kinh tế của thành phố; đẩy mạnh quan hệ hợp tác của Hải Phòng với các đối tác nước ngoài trên các lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, du lịch, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường, phát triển cơ sở hạ tầng, quy hoạch đô thị. Các hội thảo về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, Việt Nam - Nhật Bản... đã góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị, hợp tác với các đối tác nước ngoài quan trọng của đất nước và thành phố...

Về mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát công tác đối ngoại của thành phố năm 2011 được xác định là triển khai toàn diện các lĩnh vực đối ngoại, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, nâng cao vị thế của Hải Phòng. Trong đó, ưu tiên mở rộng hợp tác trong lĩnh vực văn hoá, giáo dục - đào tạo, y tế, kinh tế - thương mại với Hoa Kỳ.

Mở rộng quan hệ hợp tác kết nghĩa, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và lĩnh vực tư pháp, văn hoá, phi tập trung với Cộng hoà Pháp và các nước EU. Tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ với các nước và vùng lãnh thổ, nhất là với Cộng hoà Séc, Cộng hoà liên bang Đức, Vương quốc Anh, Hà Lan, Bỉ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Campuchia...


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông