Trộm vẫn hoàn trộm

15:48 19/08/2019

Với thói “dày ăn mỏng làm”, lại thêm tính tham lam muốn “biến” tài sản của người khác thành của mình nên năm 2009, Nguyễn Đăng Khoa (tức Chíu), sinh 1992, ở thôn Yên Dưỡng, xã Hồng Thái, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, đã bị TAND TP Uông Bí xử phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Cưỡng đoạt tài sản.
ss

Nguyễn Đăng Khoa

Đến khi xây dựng gia đình, gặp hoàn cảnh hai vợ chồng khó khăn do 2 con còn nhỏ, nhưng Khoa không chịu khó làm ăn mà vẫn giữ thói cũ. Hàng ngày, bỏ mặc ruộng vườn, con cái cho người vợ trẻ xoay sở, Khoa lang thang với nhóm bạn xấu, tìm cơ hội trộm cắp lấy tiền ăn tiêu.

Theo đó, ngày 15-4-2017, Khoa rủ Nguyễn Văn Cường, sinh 1989, ở thôn 8, cùng xã Hồng Thái, đèo nhau trên xe máy BKS 14H1-4693, đem theo vam phá khóa, trộm cắp chiếc xe máy Honda Wave BKS 14P6-0291, trị giá 7 triệu đồng của chị Trần Thị Linh, ở phường Mạo Khê, đang để trong sân nhà điều hành Tràng Khê, Công ty than Uông Bí, thuộc xã Hoàng Quế, Đông Triều.

Sau đó, hai tên tháo BKS chiếc xe trộm cắp vứt phi tang rồi đưa đến nhà Lê Văn Hạnh, ở phường Phương Nam, Uông Bí. Tại đây, Khoa và Cường gặp lực lượng CATP Uông Bí đến kiểm tra hành chính phát hiện, thu giữ cả 2 chiếc xe trên và chuyển giao cho Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Triều giải quyết theo thẩm quyền.

Trong quá trình điều tra và đưa vụ án ra xét xử, Nguyễn Văn Cường đã nhận hình phạt thích đáng trước pháp luật. Riêng Nguyễn Đăng Khoa, so có tiền sử bệnh tâm thần nên được tại ngoại chữa bệnh. Lợi dụng chính sách nhân đạo của pháp luật, trong thời gian tại ngoại chữa bệnh, Khoa tiếp tục lao vào con đường cũ.

Trưa 7-7-2017, hắn đem theo một tay công và 2 đầu vam phá khóa đi lang thang xem có ai sở hở thì trộm cắp. Đến 13h cùng ngày, khi đi qua cửa nhà anh Lê Văn Thăng, ở phường Thanh Sơn, Uông Bí, thấy có chiếc xe Honda PCX BKS 34B1-975.06, trị giá 30 triệu đồng dựng trong nhà, Khoa lẻn vào dắt xe ra ngoài đường thì bị chủ nhà phát hiện, tri hô nên vội vứt xe bỏ chạy.

Thấy anh Thăng và một số người dân truy đuổi sát phía sau, Khoa rút con dao bấm chống trả rồi vào một nhà dân ở gần đó ẩn lấp, tuy nhiên hắn nhanh chóng bị lực lượng công an bắt giữ.

Ngày 19-7-2018, TAND tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Nguyễn Đăng Khoa 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Ngày 15-3-2019, TAND thị xã Đông Triều mở phiên tòa xét xử vụ án Nguyễn Đăng Khoa cùng với Nguyễn Văn Cường trộm cắp trước đó, tuyên phạt bị cáo 12 tháng tù, tổng hợp hình phạt 15 tháng tù tại bản án ngày 19-7-2018 của TAND tỉnh Quảng Ninh, buộc Khoa phải chấp hành hình phạt chung là 27 tháng tù cùng về tội Trộm cắp tài sản.

Khắc Đoàn

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông